Đưa bệnh nhân cấp cứu từ Trường Sa vào đất liền bằng thủy phi cơ

Thứ Sáu, 10/04/2015, 12:46
Nguồn tin từ Bệnh viên Quân y 87 thuộc Tổng cục hậu cần – Bộ Quốc phòng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều ngày 9/4 bệnh nhân Đinh Văn Soái, 33 tuổi đã được đưa đến bệnh viện này cấp cứu và điều trị sau khi được thủy phi cơ DHC6 của Lữ đoàn không quân- hải quân 954 đưa từ đảo Trường Sa Lớn, thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền.

Bệnh nhân Đinh Văn Soái quê ở Nam Định, hiện là công nhân Công ty Lũng Lô - Bộ Quốc phòng, đang thi công xây dựng công trình tại đảo Sinh Tồn. Sau khi bị nhồi máu não, bệnh nhân đã được bác sĩ quân y trên đảo Trường Sa Lớn cấp cứu, rồi chuyển lên thủy phi cơ đưa vào Cam Ranh trưa ngày 9/4.

Bệnh nhân Đinh Văn Soái tại Bệnh viện Quân y 87.

Sau khi tiếp nhận, các Bệnh viện Quân y 87 đã hội chẩn để cấp cứu, điều trị tích cực, nên bệnh trạng bệnh nhân đã tạm ổn định.

Hữu Toàn
.
.
.