Cẩu nhịp cầu Ghềnh lên khỏi mặt nước

Thứ Ba, 29/03/2016, 18:38
Thợ lặn hoàn tất việc cắt rời nhịp cầu chìm ở độ sâu 14m rồi móc cáp cẩu nổi 500 tấn để đội thi công trục vớt. Nửa nhịp cầu đã được đưa lên sà lan.


Ngày 29/3, đội trục vớt cầu Ghềnh thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Bộ GTVT) tổ chức đưa các hạng mục cầu chìm lên khỏi mặt nước.

Từ sáng sớm, các thợ lặn đã hoàn tất thao tác cắt nhịp 3 thành 2 khúc và móc cáp của cẩu nổi 500 tấn để phục vụ trục vớt. Đến 10h sáng cùng ngày, đội thi công tiến hành cẩu nửa nhịp 3 lên nhưng bị vướng vào đáy sà lan.

Nhịp cầu bị gãy được trục vớt, cẩu lên xà lan. 

Để đảm bảo an toàn, lực lượng thi công móc cáp vào đỉnh hạng mục chìm để các tàu kéo nhịp số 3 này di chuyển khỏi vị trí. Sau 30 phút kết hợp các thao tác, nửa nhịp cầu được kéo lên sà lan và đưa về điểm tập kết ở thượng nguồn cách hiện trường 100m, gần bờ xã Hiệp Hòa TP Biên Hòa.

Cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức ghi nhận hiện trường, khám nghiệm phần cầu được trục vớt để phục vụ điều tra.

Hiện một tổ công nhân cơ khí tháo dỡ các thanh ray đường sắt, dùng hệ thống hàn gió đá cắt dầm thép nhịp số 1.

Ngọc Sơn
.
.
.