Hai ụ nổi cỡ lớn đã tới hiện trường cầu Ghềnh để trục vớt nhịp cầu sập

Thứ Sáu, 25/03/2016, 18:12
Chiều 25-3, hai cẩu nổi cỡ lớn do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã di chuyển đến chân cầu Ghềnh, hiện trường vụ tai nạn sẵn sàng cho việc trục vớt hai nhịp cầu Ghềnh dưới lòng sông Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc khắc phục vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu Ghềnh ở TP Biên Hòa, Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam triển khai các biện pháp cấp bách để trục vớt khắc phục cầu Ghềnh bị xà lan tông sập vào ngày 20-3. 

Hai ụ nổi cỡ lớn đã di chuyển sát cầu Ghềnh.

Đến chiều 25-3 hai cẩu nổi công suất lớn, đang thi công cầu Bình Khánh thuộc gói thầu J1, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được được điều động về Cầu Ghềnh tham gia trục vớt, khắc phục hậu quả sự cố.

Theo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, hai cẩu nổi này có công suất 150 và 500 tấn, thuộc loại lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Dự kiến  trong ngày 26-3 công ty sẽ triển khai công tác trục vớt cầu Ghềnh bị sập.   

Ngọc Sơn
.
.
.