Nga triển khai tên lửa Iskandar áp sát biên giới với Mông Cổ và Ukraina

Thứ Sáu, 18/01/2019, 21:28

Các bức ảnh vệ tinh chụp vào ngày 17-1 và được chuyển cho Thông tấn Fox News cho biết Nga đang triển khai hệ thống tên lửa Iskander gần khu vực biên giới giáp với Ukraina.

Nguồn tin tình báo của Trung tâm Imagesat International cho thấy Nga triển khai hệ thống Iskander, bao gồm 270 tên lửa đến khu vực Krasnodar, cách không xa khu vực biên giới giáp với Ukraina. Ảnh vệ tinh cho thấy có một tổ hợp Iskander, cùng với vài boongke và hầm chứa tên lửa.

 

Gần máy phóng tên lửa, có một phương tiện vận tải cho phép tái nạp nhanh chóng tên lửa vào máy phóng. Một boong-ke mở cửa, và một phương tiện vận tải được trông thấy đang đi ra khỏi boong-ke này.

 

Hoạt động triển khai thứ 2 ở Ulan-Ude, thuộc miền Nam nước Nga, gần biên giới Mông Cổ, nơi đây Moscow có 4 máy phóng tên lửa và 1 phương tiện vận tải.

 

Tổ hợp tên lửa chiến trường Iskander  được thiết kế để phá hủy các loại vũ khí, khí tài, trung tâm thông tin - chỉ huy, máy bay chiến đấu trú đỗ tại sân bay, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các mục tiêu trọng yếu khác của đối phương ở mọi thời điểm trong suốt chiều sâu chiến dịch và mọi điều kiện khí hậu thời tiết, đồng thời duy trì khả năng chiến đấu trước các loại vũ khí chế áp thông thường, vũ khí chính xác cao, vũ khí xạ-sinh-hoá, vũ khí phòng chống tên lửa và tác chiến điện tử của đối phương.

 

Tên lửa Iskander kết hợp nhiều phương thức dẫn đường và điều khiển như: dẫn đường bằng ảnh vệ tinh GPS/GLONASS và điều khiển quán tính trên đường bay. Khi chỉ dẫn đường và điều khiển bằng quán tính, sai số mục tiêu ở khoảng cách 280km là 30 mét, còn khi sử dụng điều khiển kết hợp cả ảnh vệ tinh và quán tính, sai số chỉ khoảng 2 mét.

 

Hệ thống định vị có khả năng liên kết thu thập các thông tin mục tiêu từ tất cả các phương tiện trinh sát trên không, mặt đất và vệ tinh. Thời gian để hệ thống triển khai chiến đấu chỉ mất 2 phút, và chỉ 10 giây sau khi phóng là nó đã hoàn tất các nội dung công việc phức tạp, bao gồm: xác định điểm phóng, tính toán tham số đường bay, đầu dẫn quang học rà soát xong các thông tin địa hình, địa vật

 

Không chỉ có tầm bắn xa và độ chính xác cao, Iskander còn có khả năng tàng hình để tăng khả năng xuyên qua hệ thống phòng không đối phương. Ngoài lớp sơn phủ bên ngoài bằng vật liệu phức hợp đặc biệt, Iskander còn có kết cấu ngoại hình rất độc đáo: sau khi phóng nó nhanh chóng vứt bỏ các bộ phận lồi ra bên ngoài như: mấu, móc, khớp (để kết nối cơ học với hệ thống phóng) làm cho tên lửa tròn nhẵn hơn, giảm diện tích phản xạ làm các loại radar không thể phát hiện được.

 

Iskander có khả năng thực hiện các động tác thay đổi quỹ đạo bay đột ngột để tránh né, đồng thời có thể tạo ra 10 đầu đạn giả bằng công nghệ phản xạ kim loại đa diện, trong khi vẫn giữ được vận tốc siêu âm khoảng 2.100 m/s (gấp 6 lần vận tốc âm thanh). Do vậy, khả năng đánh chặn được Iskander là một bài toán khó.

 

Trong phiên bản mới Iskander-K, tổ hợp được trang bị hai tên lửa hành trình tầm xa 3M-54 Klub cho phép tiêu diệt không chỉ những cơ sở hạ tầng trên mặt đất của đối phương mà còn cả những mục tiêu trên biển. Nếu được cải tiến, tầm bắn 500 km như hiện nay có thể được nâng lên đến hàng nghìn km.

 

Vào đầu tuần này, ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết Chính quyền Cộng hòa Buryatia thuộc Nga đang bị “thế lực thân phương Tây” gây sức ép, cảnh báo nguy cơ bất ổn an ninh trong khu vực.

 

“Việc chính quyền Kiev tiếp tục chính sách chống Buryatia có thể khiến Ukraina mất mặt hơn,” ông Patrushev trả lời phỏng vấn  Báo Nhân dân Nga. Tháng 12-2018, có 3 tàu chiến cùng với 24 lính Ukraina đã bị Cảnh sát biển Nga bắt giữ vì xâm nhập trái phép lãnh hải trên khu vực Biển Đen, gây ra căng thẳng giữa 2 quốc gia

Nguồn tin tình báo của Trung tâm Imagesat International cho thấy Nga triển khai hệ thống Iskander, bao gồm 270 tên lửa đến khu vực Krasnodar, cách không xa khu vực biên giới giáp với Ukraina. Ảnh vệ tinh cho thấy, có một tổ hợp Iskander, cùng với vài boongke và hầm chứa tên lửa.

Gần máy phóng tên lửa, có một phương tiện vận tải cho phép tái nạp nhanh chóng tên lửa vào máy phóng. Một boong-ke mở cửa, và một phương tiện vận tải được trông thấy đang đi ra khỏi boong-ke này. Hoạt động triển khai thứ 2 ở Ulan-Ude, thuộc miền Nam nước Nga, gần biên giới Mông Cổ, nơi đây Moscow có 4 máy phóng tên lửa và 1 phương tiện vận tải.

Tổ hợp tên lửa chiến trường Iskander  được thiết kế để phá hủy các loại vũ khí, khí tài, trung tâm thông tin - chỉ huy, máy bay chiến đấu trú đỗ tại sân bay, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các mục tiêu trọng yếu khác của đối phương ở mọi thời điểm trong suốt chiều sâu chiến dịch và mọi điều kiện khí hậu thời tiết, đồng thời duy trì khả năng chiến đấu trước các loại vũ khí chế áp thông thường, vũ khí chính xác cao, vũ khí xạ-sinh-hoá, vũ khí phòng chống tên lửa và tác chiến điện tử của đối phương.

Các quân nhân Nga đang lắp rắp hệ thống tên lửa Iskander. Ảnh: TASS

Tên lửa Iskander kết hợp nhiều phương thức dẫn đường và điều khiển như: dẫn đường bằng ảnh vệ tinh GPS/GLONASS và điều khiển quán tính trên đường bay. Khi chỉ dẫn đường và điều khiển bằng quán tính, sai số mục tiêu ở khoảng cách 280km là 30 mét, còn khi sử dụng điều khiển kết hợp cả ảnh vệ tinh và quán tính, sai số chỉ khoảng 2 mét.

Hệ thống định vị có khả năng liên kết thu thập các thông tin mục tiêu từ tất cả các phương tiện trinh sát trên không, mặt đất và vệ tinh. Thời gian để hệ thống triển khai chiến đấu chỉ mất 2 phút, và chỉ 10 giây sau khi phóng là nó đã hoàn tất các nội dung công việc phức tạp, bao gồm: xác định điểm phóng, tính toán tham số đường bay, đầu dẫn quang học rà soát xong các thông tin địa hình, địa vật

Không chỉ có tầm bắn xa và độ chính xác cao, Iskander còn có khả năng tàng hình để tăng khả năng xuyên qua hệ thống phòng không đối phương. Ngoài lớp sơn phủ bên ngoài bằng vật liệu phức hợp đặc biệt, Iskander còn có kết cấu ngoại hình rất độc đáo: sau khi phóng nó nhanh chóng vứt bỏ các bộ phận lồi ra bên ngoài như: mấu, móc, khớp (để kết nối cơ học với hệ thống phóng) làm cho tên lửa tròn nhẵn hơn, giảm diện tích phản xạ làm các loại radar không thể phát hiện được.

Iskander có khả năng thực hiện các động tác thay đổi quỹ đạo bay đột ngột để tránh né, đồng thời có thể tạo ra 10 đầu đạn giả bằng công nghệ phản xạ kim loại đa diện, trong khi vẫn giữ được vận tốc siêu âm khoảng 2.100 m/s (gấp 6 lần vận tốc âm thanh). Do vậy, khả năng đánh chặn được Iskander là một bài toán khó.

Ảnh vệ tinh cho thấy, Iskander được triển khai đến Cộng hòa Buryatia. Ảnh: Fox News

Trong phiên bản mới Iskander-K, tổ hợp được trang bị hai tên lửa hành trình tầm xa 3M-54 Klub cho phép tiêu diệt không chỉ những cơ sở hạ tầng trên mặt đất của đối phương mà còn cả những mục tiêu trên biển. Nếu được cải tiến, tầm bắn 500 km như hiện nay có thể được nâng lên đến hàng nghìn km.

Vào đầu tuần này, ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết Chính quyền Cộng hòa Buryatia thuộc Nga đang bị “thế lực thân phương Tây” gây sức ép, cảnh báo nguy cơ bất ổn an ninh trong khu vực.

“Việc chính quyền Kiev tiếp tục chính sách chống Buryatia có thể khiến Ukraina mất mặt hơn,” ông Patrushev trả lời phỏng vấn  Báo Nhân dân Nga. Tháng 12-2018, có 3 tàu chiến cùng với 24 lính Ukraina đã bị Cảnh sát biển Nga bắt giữ vì xâm nhập trái phép lãnh hải trên khu vực Biển Đen, gây ra căng thẳng giữa 2 quốc gia
Toại Khanh
.
.
.