Những tính năng siêu khủng của chiến đấu cơ MiG-35

Thứ Ba, 19/07/2016, 20:17
Chiều 19-7, Tổng giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất Liên bang Nga (UAC), ông Sergey Korotkov thông báo thử nghiệm bay đối với máy bay phản lực chiến đấu MiG-35 thế hệ thứ 4 bắt đầu vào cuối mùa Hè này và kéo dài đến năm 2017.

Ông Korotkov việc chuyển giao MiG-35 cho quân đội Nga có thể được thực hiện sau khi công tác thử nghiệm đạt yêu cầu.

Máy bay đang hoàn tất giai đoạn lắp ráp tổng thể, và hoạt động bay thử nghiệm diễn ra đúng với kế hoạch. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm theo chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng vào cuối mùa Hè này. Hoạt động sẽ kéo dài cho đến năm sau”, ông Korotkov trả lời phỏng vấn thông tấn RIA Novosti.

Mẫu máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga

MiG-35 là một loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4 được phát triển sâu từ dòng chiến đấu cơ MiG-29K/KUB và MiG-29M/M2.

MiG-35 có thể phát hiện và phá hủy mục tiêu trên không/mặt đất, nhà sản xuất cho biết.

Máy bay chiến đấu hiện đại có thể khóa cùng lúc 10 mục tiêu và nhanh trong tiêu diệt 6 mục tiêu. So với những “thế hệ đàn anh”, MiG-35 đã thực hiện hàng loạt bước tiến mang tính cách mạng gồm:

- Khả năng mang vũ khí nhiều hơn

- Chi phí bay giảm 2,5 lần

- Phi công sử dụng mũ phòng hộ có hệ thống camera quay sát mục tiêu 360 độ.

- Bình nhiên liệu trên máy bay lớn hơn và nó có thể tái nạp nhiên liệu trực tiếp trên không.

- MiG-35 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tinh vi và hệ thống chống tên lửa.

Nó cũng được trang bị súng máy cỡ nòng 30mm, tên lửa không đối không/đất, tên lửa đánh chặn điều khiển bằng sóng vô tuyến và bom dẫn đường thông minh.

Chiến đấu cơ sẽ gia nhập Không quân Nga vào năm 2018.

Phạm Trúc
.
.
.