Anh dùng siêu máy bay chiến đấu không kích IS

Thứ Bảy, 05/12/2015, 21:59
Ngày 5/12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết nước này đã sử dụng loại máy bay chiến đấu mới nhất của mình là Typhoon trong đợt không kích IS thứ hai tại Syria.

Đến thăm căn cứ không quân của Anh trên đảo Cyprus, ông Michael Fallon cho biết đợt không kích được tiến hành vào ngày 4/12 rạng sáng 5/12.

Các máy bay Anh đã sử dụng loại bom dẫn đường laser Paveway IV để phá hủy các cơ sở dầu mỏ của IS.

Typhoon xuất kích trong đêm.

Mục tiêu của đợt không kích lần này là các mỏ dầu tại Omar, và được thực hiện bởi 2 chiếc Tornado và lần đầu tiên có sự xuất kích của hai chiếc Typhoon.

Omar tập trung nhiều mỏ dầu tại Syria.

Hai chiếc Typhoon xuất kích lần này cùng với 2 chiếc Tornado là nhóm máy bay chiến đấu được điều động tới đảo Cyprus bổ sung lực lượng tham gia oanh kích IS. 

Trước đó khi Quốc hội phê chuẩn cho Không quân hoàng gia Anh tiến hành không kích IS tại Syria thì tại  Cyprus đã có 6 chiếc Tornado và 4 chiếc đã tham gia đợt xuất kích đầu tiên vào hôm 3/12

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói chuyện với binh sĩ tại căn cứ không quân ở Cyprus.

Loại chiến đấu cơ Typhoon bổ sung đáng kể cho sức mạnh của Không quân Hoàng gia Anh. 

Loại máy bay này có cánh hình tam giác và có khả năng bay siêu hành trình, cũng như tính cơ động cực cao. 

Typhoon từng giành chiến thắng khi tham gia tập trận với loại máy bay tàng hình thế hệ 5 F22 tại Mỹ.  Ngoài Anh, còn có Đức, Ý và Arap Saudi cũng trang bị loại máy bay chiến đấu này.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.