Nhật Bản ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình

Thứ Năm, 28/01/2016, 22:07
Nhật Bản đã công bố máy bay tàng hình tự sản xuất đầu tiên cho thấy đã bắt kịp công nghệ này của thế giới.

Phiên bản X-2 đã được Tokyo cho ra mắt công chúng vào ngày 28-1 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 2-2016.

Mẫu máy bay tàng hình X-2 của Nhật Bản.

Các quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc máy bay được thiết kế để thử nghiệm công nghệ tàng hình sẽ có thể được kết hợp với máy bay phản lực chiến đấu thế hệ mới để thay thế phi đội chiến đấu cơ F-2 vào đầu năm 2028. X-2 có chiều dài thân 14m và sải cánh dài 9m. Được phát triển chủ yếu bởi Tập đoàn Mitsubishi, máy bay tàng hình của Nhật Bản có tính năng chống bị phát hiện bằng radar, bao gồm nóc buồng lái có tính cơ động và tăng cường khả năng tàng hình đặc biệt.

Dự án này có tổng kinh phí khoảng 340 triệu USD, được khởi động từ năm 2009.

Phạm Trúc
.
.
.