Người dân cung cấp gần 2.700 nguồn tin cho Công an Cần Thơ

Thứ Tư, 23/01/2019, 11:41

Ngày 23-1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 TP Cần Thơ, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018, triển khai công tác năm 2019 và tổng kết 10 năm tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” (2008-2018)... 



Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ATTQ (Bộ Công an). Về phía địa phương có ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Năm 2018, BCĐ138 các cấp tham mưu chính quyền địa phương triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, văn bản liên quan công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến các tầng lớp nhân dân, đạt yêu cầu đề ra. 

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng Bằng khen của UBND thành phố cho Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL và các tập thể tiêu biểu

Qua tuyên truyền, người dân ngày càng tích cực tham gia giữ gìn ANTT thông qua 39 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực bảo đảm ANTT do Công an xây dựng. Người dân cung cấp 2.640 nguồn tin, giúp cơ quan Công an điều tra 1.626 vụ; giáo dục, bắt, xử lý 2.942 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 30 đối tượng truy nã. 

Công an các đơn vị làm tốt công tác huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong đấu tranh với tội phạm và TNXH; giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. 

Công tác xây dựng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT được tăng cường với 49 Ban bảo vệ dân phố, hàng ngàn Tổ tuần tra, Tổ nhân dân tự quản... 

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, trao Cờ thi đua của Bộ Công an, tặng các tập thể tiêu biểu. 

Hiện, Cần Thơ có 1.491 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiên chuẩn an toàn về ANTT; 75/85 xã, phường, thị trấn và 620/630 ấp, khu vực đạt 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm)...

Ngoài ra, trong 10 năm (2008-2018), Công an các cấp trên địa bàn Cần Thơ, tổ chức 811 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 76.221 lượt người tham dự, đóng góp 12.403 ý kiến trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, cải cách thủ tục hành chính, đề xuất các biện pháp giữ gìn ANTT…

Những vấn đề đặt ra tại các diễn đàn được Công an các cấp nhanh chóng khắc phục, tạo được niềm tin trong nhân dân. Diễn đàn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, vừa là cầu nối với người dân vừa giúp lực lượng Công an tiếp thu ý kiến, khắc phục thiếu sót, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Bộ Công an, tặng 12 tập thể tiêu biểu. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được trong năm 2018. 

Ông Trương Quang Hoài Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị và phải đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. 

Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên cần thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức mình, ngành mình đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT. 

Toàn cảnh Hội nghị. 

Dịp này, Bộ Công an tặng 3 Cờ thi đua, 12 Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ; UBND TP Cần Thơ tặng 3 Cờ thi đua, 54 Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào bảo vệ ANTQ, trong đó có Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL…

Đức Văn
.
.