Xả súng điên cuồng vào tín đồ Kitô giáo, 23 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 26/05/2017, 17:37
Các tay súng đã tấn công điên cuồng vào một nhóm người Kitô giáo ở Ai Cập hôm 26-5, giết chết ít nhất 23 người và làm bị thương 25 người khác.


Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức y tế Ai Cập cho biết, hiện số người thiệt mạng vẫn chưa thể xác định chính xác do nhiều người bị thương rất nặng.

Trong khi đó Sputnik đưa tin những tay súng đã nổ súng vào một chiếc xe buýt chở người Kitô giáo gần tu viện St. Samuel tại vùng núi Kalamoun, tỉnh Minya. Trang này dẫn nguồn tin truyền thông địa phương khẳng định số người chết có thể đã lên đến hơn 30 người.

Hiện trường một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào người Kitô giáo tại Ai Cập. Ảnh: RT

Tỉnh Minya là khu vực có lượng người Kitô giáo đông nhất Ai Cập. 

Các vụ tấn công nhằm vào người Kitô giáo tại quốc gia châu Phi ngày càng nghiêm trọng và đẫm máu hơn.

Hồi tháng 4-2017, hai vụ nổ đã xảy ra tại nhà thờ ở thị trấn Tanta và Alexandria, miền bắc Ai Cập khiến 47 người thiệt mạng. Sự việc diễn ra đúng vào lúc các tín đồ Thiên chúa giáo đang làm lễ cầu nguyện ngày Chủ nhật.

Hồi tháng 12-2016, một vụ đánh bom tại nhà thờ Copt ở thủ đô Cairo cũng đã làm ít nhất 25 người chết.

Cả 3 vụ đều là đánh bom tự sát. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm gây ra các vụ việc, theo Fox News.

Phùng Nguyễn
.
.
.