Xả súng, đánh bom kinh hoàng tại Nhà thờ ở Ai Cập, gần 100 người chết

Thứ Sáu, 24/11/2017, 20:26

Có ít nhất 84 người chết sau và 75 người khác bị thương khi các nghi phạm khủng bố nổ súng và đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở phía Bắc tỉnh Sinai, Thông tấn quốc gia Ai Cập MENA đưa tin.

Vụ tấn công hôm 24-11 nhắm mục tiêu vào những người hỗ trợ lực lượng an ninh tham dự lễ cầu nguyện ở thánh đường, 2 nhân chứng và 1 cán bộ an ninh cho MENA biết.

Có 4 xe ô tô chở nhóm nghi phạm khủng bố đã đến Nhà thờ Al Rawdah ở Bir al Abed gần thành phố Arish trong thời gian lễ cầu nguyện đang diễn ra. Những người còn sống sót cho truyền thông địa phương biết rằng họ thoát nạn trong vụ nổ và cố gắng hết sức để chạy trốn.

Vụ khủng bố làm chết 84 người. Ảnh: Thông tấn MENA

Vụ tấn công xảy ra sau nhiều vụ đánh bom nhắm mục tiêu vào cảnh sát và quân đội ở tỉnh Sinai, gây thương vong nhiều nhất cho thường dân ở khu vực trong 3 năm qua.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi đã triệu tập cuộc nội các khẩn cấp về an ninh quốc gia ở thủ đô Cairo.

Người dân Ai Cập ngày càng tức giận vì chính phủ dường như bất lực trong việc ngăn chặn các vụ đánh bom tự sát và khủng bố khác.

Ai Cập đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 6 tháng sau các vụ khủng bố vào tháng 10.

Số thương vong sau vụ khủng bố có thể tiếp tục tăng vì nhiều người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Những người bị thương hiện đang được cấp cứu tại hàng chục bệnh viện và cơ sở y tế ở thành phố Arish.

Toại Khanh
.
.
.