Vụ máy bay Nga gặp nạn tại Ai Cập: Một tội ác chống lại nhân loại

Thứ Ba, 10/11/2015, 16:16
Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 9/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nhấn mạnh, vụ tai nạn máy bay Airbus A-321 của Nga tại bán đảo Sinai, Ai Cập là một tội ác chống lại nhân loại.

Thảm họa này là minh chứng cho sự thất bại trong việc kết thúc cuộc chiến ở Syria. “Điều đó cho chúng ta thấy rằng, nếu một cuộc khủng hoảng không thể được giải quyết trong một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, thì sẽ rất khó để ngăn chặn (khi nó xảy ra - PV) ở các nước, khu vực khác”.

Đó là lý do tại sao, Thủ tướng Davutoglu nhấn mạnh, cần một nỗ lực chung để tấn công cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó, hoạt động trên bộ là điều cần thiết.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ giải thích: “Hoạt động trên bộ là điều mà chúng ta nên thảo luận với nhau. Một chiến lược tích hợp cả không quân lẫn bộ binh là điều cần thiết”.

Trần Linh (theo Sputnik)
.
.
.