Tin vui từ ổ dịch Hàn Quốc, Ấn Độ chuẩn bị gỡ bỏ lệnh hạn chế

Thứ Năm, 30/04/2020, 15:04

Đại dịch COVID-19 đã lây lan gần 3,2 triệu người trên toàn thế giới, đồng thời, số ca tử vong cũng đã tăng lên 227.705 người.

Ảnh minh họa. Getty Images. 

Mỹ hiện là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới, số liệu lần lượt là 1.040.488 ca nhiễm và 61.000 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Anh và Đức.

Dấu mốc ở Hàn Quốc: Lần đầu tiên nước này báo cáo không có lây nhiễm trong nước vào ngày 29/4 kể từ ngày 18/2. Bốn trường hợp mới được xác nhận đều là các ca nhập khẩu.

Một ngày tồi tệ đối với Pakistan: Nước này đã ghi nhận 874 ca nhiễm bệnh trong 24 giờ qua, mức tăng lớn nhất trong một ngày tại nước này cho đến nay. Pakistan ghi nhận hơn 15.700 ca nhiễm và 346 ca tử vong. 

Đức đẩy mạnh xét nghiệm: Các phòng thí nghiệm của Đức hiện có thể tiến hành hơn 860.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi tuần, gấp đôi số lượng được tiến hành hồi tuần trước. Đến nay, Đức ghi nhận hơn 161.000 ca nhiễm và gần 6.500 ca tử vong. 

Anh có thể sẽ thất bại trong mục tiêu đạt 100.000 xét nghiệm mỗi ngày, Bộ trưởng Tư pháp nước này cho biết, nói thêm rằng Anh chỉ có thể đạt được mục tiêu này trong vài ngày tới.

Ấn Độ chuẩn bị dỡ bỏ lệnh đóng cửa: Các hạn chế trên toàn quốc sẽ được giảm vào ngày 3/5. Ấn Độ hiện đang tiến hành thiết lập các trạm kiểm soát biên giới, sắp xếp đưa các công nhân mắc kẹt về nước và đưa ra các hướng dẫn y tế “không đóng cửa” mới.

Trung Quốc cũng đang mở cửa trở lại: Các điểm du lịch như Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh sẽ lần đầu tiên được mở cửa vào ngày 1/5 sau ba tháng, nhưng với những hạn chế mới và giới hạn đối với du khách hàng ngày.

Nền kinh tế Pháp đã giảm 5,8% trong quý đầu tiên của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, đây cũng là mức giảm lớn nhất tại nước này kể từ năm 1949.

Duy Tiến
.
.
.