Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom khủng bố lễ cưới làm chết 30 người

Chủ Nhật, 21/08/2016, 09:16

Một vụ đánh bom tự sát đã gây ra hậu quả vô cùng bi thương cho một lễ cưới ở tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ sát hại ít nhất 30 người và gây thương tật cho gần 10 người khác. 

“Một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung thân của hắn” trong khu vực đông dân cư đang tổ chức một lễ cưới ngoài trời”, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào rạng sáng 21-8.

Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV xác nhận thông tin có vụ tấn công khủng bố nhắm vào một lễ cưới ngoài trời.

Có ít nhất 30 người chết và 94 người bị thương trong vụ đánh bom, theo Văn phòng chính quyền Gaziantep.

Hiện trường vụ đánh bom khủng bố

Trong khi chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm, một phó nghị viên Đảng Công lý và Phát triển, ông Samil Tayyar cho rằng tổ chức khủng bố IS đứng sau vụ tấn công.

Nhiều xe cứu thương được triển khai đến hiện trường. Theo truyền thông địa phương, trong số những người bị thương có cả trẻ em, đã đươc đưa đến 4 bệnh viên trong thành phố để cấp cứu, nhiều người dân tình nguyện hiến máu cứu sống nạn nhân.

Báo Haberturk đưa tin, Thi trưởng Gaziantep Ali Yerlikaya đưa tuyên bố vụ đánh bom do một số nhóm khủng bố thực hiện.

“Mục đích của bọn khủng bố là gây khiếp sợ cho mọi người, nhưng chúng tôi sẽ không phép chúng làm điều này”, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho biết.

30 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom

Trước vụ tấn công, chính quyền tỉnh tuyên bố hoạt động an ninh đặc biệt sẽ được triển khai trong vòng 15 ngày gần biên giới giáp Syria

Hiện, Bộ Thông tin Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ (RTUK) đình chỉ đưa tin về vụ đánh bom với lý do đảm bảo an ninh quốc gia. 

Số người thiệt mạng dự tính sẽ tiếp tục tăng vì có nhiều nạn nhân bi thương rất nặng.

Phạm Trúc
.
.
.