Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Chủ Nhật, 01/03/2020, 14:05

Ca tử vong đầu tiên tại Thái Lan vì COVID-19 là một người phụ nữ 35 tuổi, Bộ Y tế nước này cho biết ngày 1/3.

Người này đã bị sốt xuất huyết trước khi nhiễm virus Corona đồng thời “bị suy đa tạng”, phát ngôn viên Bộ Y tế Thái Lan cho biết.

Hiện có 42 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Thái Lan.

Cũng trong ngày 1/3, Australia cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19, một du khách 78 tuổi được hồi hương từ tàu du lịch Diamond Princess.

Người đứng đầu ngành y tế bang Tây Australia cho biết, vợ của người này cũng nhiễm COVID-19 và đang ở trong tình trạng ổn định.

Số ca nhiễm tại Australia tính đến ngày 1/3 là 27.

Trong khi đó, quốc gia vùng Vịnh Kuwait cũng đã ghi nhận 45 ca nhiễm bệnh. Theo Bộ Y tế nước này, các bệnh nhân đều trong “tình trạng sức khỏe tốt và được chăm sóc sức khỏe tốt”.

Kuwait báo cáo ca nhiễm đầu tiên hôm 24/2. Giới chức nước này đang vật lộn tìm ra nguồn lây và kiềm chế bệnh dịch, sơ tán người dân khỏi Iran và Italia.

Chỉ trong 10 ngày qua, 33 nước đã có những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, trong đó nặng nề nhất phải kể đến Italia và Iran, hai ổ dịch lớn nhất tại châu Âu và Trung Đông.

Iran ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ngày 19/2 trong khi Italia là ngày 22/2.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Nhật Bản và chính quyền địa phương, số người nhiễm COVID-19 ở nước này đã lên tới 947, với số người chết là 12, NHK đưa tin.

705 người bị nhiễm là hành khách và nhân viên của tàu du lịch Diamond Princess, 14 người khác nằm trong số những người di tản khỏi Trung Quốc và 228 người còn lại là những người bị nhiễm bệnh ở Nhật Bản hoặc khách du lịch Nhật Bản.

Nhật Bản đã hủy bỏ các sự kiện công cộng và sẽ đóng cửa hầu hết các trường học bắt đầu từ ngày 2/3. Tokyo và Osaka sẽ không tổ chức các sự kiện ngắm hoa anh đào truyền thống. Disneyland và các công viên chủ đề khác đóng cửa từ ngày 29/2 đến giữa tháng 3.

Trên phạm vi toàn cầu, đến nay, bệnh coronavirus đã lây nhiễm hơn 85.000 người, trong đó 2.900 người đã chết và gần 40.000 người đã khỏi bệnh. 
Duy Tiến
.
.
.