Italia ghi nhận thêm 300 ca nhiễm, COVID-19 lây lan sang nhiều nước mới

Chủ Nhật, 01/03/2020, 07:14
Tính đến hết ngày 29/2, số ca mắc COVID-19 tại Italia đã tăng thêm 307 người, với 1.128 trường hợp chẩn đoán được xác nhận, giới chức y tế nước này cho biết.

Ảnh minh họa Getty Images. 

Người đứng đầu Cục Bảo vệ Dân sự Italia, Bruno Borrelli, cho biết 52% các ca nhiễm đang được cách ly tại nhà. 101 trường hợp được điều trị đặc biệt tại các trung tâm y tế và 401 người nhập viện với các triệu chứng nhẹ.

Tổng cộng, 18.500 mẫu xét nghiệm đã được lấy tại Italia. Hầu hết được tiến hành tại Lombardy, ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại Italy.

Trong số 8 người tử vong vào ngày 29/2, tất cả đều là người cao tuổi, trong đó 6 người ở Bologna, 2 người ở Emilia Romagna. Tính đến nay, Italia có 29 ca tử vong vì COVID-19.

Trong khi đó, Iraq cũng công bố thêm 5 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13. Trong 5 ca nhiễm mới, 4 ca lại thủ đo Baghdad, 1 ca ở tỉnh Babil, phía Nam thủ đô.

Nhật Bản cũng ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 944 người.

Con số bao gồm 239 người trên đất liền và 705 người trên tàu Diamond Princess. Ít nhất 11 người, bao gồm 6 người trên tàu Diamond Princess, đã thiệt mạng vì COVID-19.

Đến hết ngày 29/2, trên thế giới có 2.932 người chế vì COVID-19. Tại Trung Quốc đại lục, hơn 79.250 người được xác nhận nhiễm virus, ít nhất 2.835 người thiệt mạng. Iran, Hàn Quốc và Italia là những ổ dịch mới và bùng phát mạnh mẽ nhất ngoài Trung Quốc.

Trong khi đó, Brazil công bố thêm 2 ca nhiễm virus Corona và Ireland mới công bố ca nhiễm đầu tiên.

Duy Tiến
.
.
.