Nga sắp thành "tâm dịch" mới toàn cầu

Thứ Tư, 22/04/2020, 15:33
Nga ngày thứ 6 liên tiếp báo cáo hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên gần 58.000 và được dự báo sẽ sớm vượt Trung Quốc về số ca nhiễm.

Người nhiễm COVID-19 được đưa lên xe cứu thương ở Nga. Ảnh: TASS

The Moscow Times ngày 22/4 dẫn thông báo của cơ quan ứng phó dịch COVID-19 tại Nga cho hay nước này ghi nhận thêm 5.236 ca nhiễm mới trong 24h gần nhất, nâng tổng số bệnh nhân lên 57.999. Tại Nga, 513 người đã thiệt mạng vì COVID-19.

Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Nga báo cáo hơn 4.000 ca nhiễm mới trong 24h. Hôm 21/4, số ca nhiễm mới trong ngày được báo cáo tại Nga là 5.642, chỉ xếp sau Mỹ, nơi ghi nhận 25.985 ca nhiễm mới, và bỏ xa các nước châu Âu.

Nêu tiếp tục đà này, Nga sẽ mất dưới một tuần nữa để có số người nhiễm COVID-19 vượt Trung Quốc, nơi dịch xuất phát và xác nhận 82.700 ca nhiễm. Nga hiện đứng thứ 10 trong danh sách các nước có nhiều người nhiễm nhất, ngay sau Trung Quốc.

Tại Nga, thủ đô Mocsow tiếp tục là khu vực hứng ảnh hưởng nặng nhất với gần 32.000 người nhiễm. Các bệnh viện ở đây bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải. Nga hôm 21/4 hoàn thành bệnh viện xây dựng mới ứng phó COVID-19 và khẩn trương tiếp nhận bệnh nhân vào đây.

Moscow đã phong toả toàn thành phố từ cuối tháng 3, song nhiều người dân vẫn được phép đi lại. Thành phố cũng cho phép những người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ tự điều trị cách ly tại nhà và sử dụng dữ liệu điện thoại để kiểm soát họ.

Các chuyên gia nghi ngại nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng từ những trường hợp thế này. Trên thực tế, hàng chục bác sĩ ở thủ đô Moscow đã mắc COVID-19 vì người có triệu chứng nhiễm COVID-19 được phân luồng khi nhập viện, gây thêm áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ.

Cách đây hai hôm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo dịch chưa tới đỉnh tại Nga, song trấn an người dân rằng nước này sẽ vượt qua COVID-19 nhờ nền kinh tế mạnh, nguồn lực y tế ổn định và trình độ khoa học kỹ thuật cao.

Thiện Nhân
.
.
.