Mỹ bắn hạ máy bay quân đội Syria

Thứ Hai, 19/06/2017, 07:22
Ngày 18-5, một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn rơi phi cơ của quân đội Syria tại một vùng nông thôn miền nam Raqqa với lý do máy bay này đã thả bom gần khu vực các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.
Ảnh Reuters

Trong khi đó, phía Damascus lại cho biết, máy bay của họ đang hoạt động nhằm vào mục tiêu là chống lại phiến quân IS chứ không phải lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.

Một tuyên bố trên truyền hình quốc gia, đại diện quân đội Syria cho biết chiếc máy bay đã bị rơi và phi công đã bị mất tích.

"Vụ tấn công này là một hành động nhằm làm suy yếu nỗ lực của quân đội Syria, lực lượng duy nhất hoạt động có hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố trên khắp lãnh thổ", theo đại diện quân đội Syria nói.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ sau đó đã đưa ra một tuyên bố rằng việc chiếc máy bay Syria bị bắn hạ là nhằm "phòng vệ tập thể cho các lực lượng đối tác và đồng minh". Đối tác này được cho là các chiến binh của SDF.

Duy Tiến
.
.
.