Quân đội Syria triển khai đại bác nòng ngắn hiện đại của Nga diệt khủng bố

Thứ Sáu, 16/06/2017, 08:20

Một tờ báo Nga đưa tin hôm 15-6, các đơn vị pháo binh quân đội Syria đã sử dụng đại bác nòng ngắn Howitzer với nhiều cỡ nòng và tầm bắn khác nhau để tấn công khủng bố trên chiến trường.

Báo Rossiya Gazeta đưa tin Quân đội Syria đã triển khai 2 khẩu đại bác nòng ngắn Howitzer D-30 cỡ nòng 120mm và 2A65 msta B cỡ nòng 152mm ở một vị trí có thể tập trung hỏa lực tấn công các trung tâm tập trung của bọn khủng bố.

Quân đội Syria đã triển khai đại bác hiện đại của Nga để chống khủng bố

Tờ báo cho biết thêm quân đội Syria từ lâu đã sử dụng đại bác D-30, nhưng họ bắt đầu sử dụng 2A65 msta B từ năm 2015.

Các đại bác có thể bắn 7-8 viên đạn pháo/phút và tầm tiêu diệt mục hiệu quả 15 km đối với D-30 và 28 km đối với 2A65 msta B.

Một tờ báo khác của Nga đưa tin vào cuối tháng 5, quân đội Syria đã sử dụng tên lửa chống xe tăng có tên gọi Tank Killer (sát thủ xe tăng) để chống khủng bố.

Tờ báo cho biết tên lửa có đường kính 65mm và dài 105mm, nặng 5,4 kg có thể xuyên thủng lớp giáp dày đến 600mm của các loại xe tăng và thiết giáp hiện đại trên chiến trường ở khoảng cách 200m.

Toại Khanh
.
.
.