Nga triển khai S-400 tạo ‘áo giáp’ bảo vệ Syria

Thứ Sáu, 13/11/2015, 19:54
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa quyết định triển khai hệ thống tên lửa chống máy bay rất hiện đại đến Syria


Quân đôi Nga đã công bố những bức ảnh hệ thống Phòng không S-400, NATO gọi là SA-21 “Glowler”tại căn cứ Không quân Latakia trên bờ biển Syria.

Hệ thống hỏa tiến hiện đại có tầm bắn tối đa hơn 400km, hạ máy bay chiến đấu ở độ cao tối đa 27,5km gấp 2 lần độ cao máy bay dân dụng.

Bộ Quốc phòng Nga đã mời một nhóm 50 nhà báo quốc tế đến căn cứ Latakia để họ có thể tận mắt thấy hệ thống radar phòng không.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Từ căn cứ, hệ thống hỏa tiễn Nga có thể bao quát một khu vực rộng lớn gồm Syria, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Síp (Cyprus), phía đông Địa Trung Hải cũng như Israel.

Hệ thống có 3  phần, gồm 1 trung tâm chỉ huy tác chiến, 1 tổ hợp radar có khả năng bắt/theo 300 mục tiêu và  1 dàn phóng 6 quả tên lửa chống máy bay chiến đấu.

Nhà phân tích chính trị Nga Yuri Barmin viết trên Twitter: “Bằng cách triển khai hệ thống phòng không S-400 đến Latakia, Nga truyền tín hiệu đến Thổ Nhĩ Kỳ và Israel tuy nhiên cũng tạo ra một lá chắn bao phủ khu vực ven biển Syria”.

Trúc Phạm
.
.
.