Nga thử nghiệm hệ thống phòng không S-400

Chủ Nhật, 28/12/2008, 13:07
Hệ thống phòng không S-400 còn được biết tới dưới tên gọi SA-21 Growler đang được lực lượng Không quân Nga tiến hành thử nghiệm bởi đây được coi là loại vũ khí có độ chính xác cao.

Ngoài ra, Nga cũng hy vọng S-400 là át chủ bài trong hệ thống phòng không từ nay tới giai đoạn 2020-2025.

Trung tướng Alexander Zelin nhận định, S-400 sẽ được triển khai cùng với các đơn vị phòng không khác. Giới quân sự cho biết, S-400 được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 400km, gấp 2 lần tầm bắn của hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ và 2,5 lần hệ thống S-300 PMU-2.

Giới truyền thông cho rằng, Nga sẽ tăng gấp 4 lần số tên lửa hạt nhân chiến lược nhằm nâng cao khả năng phòng thủ. Ngoài ra, Nga cũng sẽ nâng cấp máy bay ném bom chiến lược trong năm 2009

PV
.
.
.