Nga triển khai hệ thống phòng không S - 400 mới gần Moscow

Thứ Ba, 08/10/2013, 14:55
Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ triển khai một trung đoàn tên lửa S - 400 mới để củng cố hệ thống phòng không quanh thủ đô Mosscow.

Theo phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga, Đại tá Dmitry Zenin, thì trung đoàn S - 400 mới sẽ triển khai làm nhiệm vụ xung quanh Mosscow vào cuối năm 2013. Như vậy, Nga sẽ có 3 trung đoàn S - 400 làm nhiệm vụ bảo vệ không phận Mosscow và các khu vực phụ cận

Nga hiện có 5 trung đoàn S - 400,  trong đó một trung đoàn hiện đang đóng gần thành phố cảng Nakhodka thuộc vùng Primorye ở Viễn Đông, một trung đoàn khác trong biên chế đại quân khu phía Nam trực chiến tại Kaliningrad.

Hệ thống tên lửa S - 400 (SA -21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới của Nga và dự kiến sẽ đóng vai trò nền tảng trong lá chắn lên lửa của nước này vào năm 2020.

Hệ thống tên lửa S - 400.

S - 400 có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 40 km - 50 km và ở khoảng cách 400km. Nga dự định xây dựng 28 trung đoàn S - 400 gồm 2 đến 3 tiểu đoàn (mỗi tiểu đoàn có 4 khẩu đội tên lửa) vào năm 2020 chủ yếu bảo vệ các cơ sở hàng hải và biên giới của nước này

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.