Nga phát hiện trinh sát cơ Mỹ gần căn cứ Hmeymim khi khủng bố tấn công

Thứ Tư, 10/01/2018, 09:40
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ có hoạt động đáng ngờ gần căn cứ Hmeymim và Tartus của Nga khi chúng bị quân khủng bố ở Syria tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

"Thật kỳ lạ khi một trinh sát cơ P-8A Poseidon của Mỹ đã bay hơn 4h ở độ cao khoảng 7.000 mét trên biển Địa Trung Hải, vào đúng lúc diễn ra cuộc tấn công bằng UAV của khủng bố nhằm vào các căn cứ quân sự Nga tại Syria", Tass ngày 9-1 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Một trinh sát cơ P-8A Poseidon của Mỹ. Ảnh: ITN

Tối ngày 6-1, quân đội Nga cho biết, khủng bố ở Syria đã dùng liền lúc 13 UAV để tấn công căn cứ không quân và hải quân của Nga ở Syria, song đều bị đẩy lùi.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S của Nga đã bắn hạ 7 UAV của khủng bố, 6 chiếc còn lại được các chuyên gia tác chiến điện tử chiếm quyền điều khiển, trong đó 3 UAV bị phá hủy khi lao xuống đất, số còn lại hạ cánh an toàn xuống bên ngoài căn cứ của Nga, sau đó bị tịch thu.

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng các thiết bị bay bị tịch thu, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân khủng bố đã nhận được sự giúp đỡ từ “một nước nào đó sở hữu công nghệ định vị vệ tinh và điều khiển thiết bị nổ tự chế để tấn công các địa điểm định trước”.

Trước những luận điểm mạnh mẽ của người Nga, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian Rankine-Galloway nói rằng công nghệ UAV được phiến quân sử dụng trong vụ tấn công ngày 6-1 "được bán rộng rãi trên thị trường".

“Công nghệ mà người Mỹ nhắc đến là công nghệ nào?”, Bộ Quốc phòng Nga đặt câu hỏi, đồng thời yêu cầu Washington nói rõ về địa điểm của cái gọi là “thị trường” nơi dữ liệu trinh sát không gian được bày bán.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 9-1 khẳng định Moscow hiểu rằng khủng bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự ở Syria, song Nga đủ năng lực để đánh bại mọi cuộc tấn công tương tự.

Thiện Nhân
.
.
.