Nga cung cấp máy bay trực thăng cho Ai Cập

Thứ Ba, 20/10/2015, 15:15
Moscow đã công bố ý định bán cho Ai Cập máy bay trực thăng Ka-52K để sử dụng trên tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral mới mua của Pháp.

Hôm 19/10, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov cho biết, Moscow có kế hoạch cung cấp nhiều thiết bị quân sự và máy bay trực thăng, với tổng giá trị vào khoảng 1 tỉ USD, cho Ai Cập để nước này sử dụng trên các tàu đổ bộ tấn công lớp Mistran mà Cairo mới ký hợp hợp đồng mua của Pháp hôm 10/10.

Ai Cập và Pháp đạt thỏa thuận này 6 tuần sau khi Paris và Moskva nhất trí về số tiền 1,2 tỷ euro (tương đương 1,3 tỷ USD) Pháp sẽ bồi thường cho Nga do không thực hiện hợp đồng bàn giao.

Máy bay trực thăng Ka-52K của Nga.

Theo thỏa thuận, Pháp sẽ trả lại cho Nga toàn bộ số tiền nước này đã thanh toán theo hợp đồng để đóng 2 chiếc tàu là 893 triệu euro. Ngoài ra, Paris phải bồi thường cho Moscow chi phí sản xuất các thiết bị và đào tạo nhân sự cho 2 tàu trên là 57 triệu euro. Như vậy toàn bộ số tiền Pháp phải trả cho Nga là 950 triệu euro.

Khổng Hà (theo Sputnik)
.
.
.