Nga: Kế hoạch xuất khẩu máy bay trực thăng đạt 2 tỉ USD trong năm 2013

Thứ Bảy, 18/05/2013, 16:43
Lãnh đạo bộ phận xuất khẩu kỹ thuật trực thăng và dịch vụ của Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport (Nga), ông Grigori Kozlov ngày 17/5 cho biết công ty này có kế hoạch đạt 2,2 triệu USD trong việc cung cấp máy bay trực thăng trong năm 2013.

Phát biểu tại Triển lãm Máy bay trực thăng HeliRussia 2013 được tổ chức tại thủ đô Moscow, ông Grigori Kozlov cho biết: "Trong năm 2012, doanh thu xuất khẩu máy bay trực thăng của chúng tôi là 1,6 tỉ USD và trong năm nay chúng tôi đã lên kế hoạch tăng con số này lên khoảng 2,2 tỉ".

Theo ông Grigori Kozlov, xuất khẩu máy bay trực thăng Nga năm 2013 tính đến thời điểm hiện tại đã tăng gấp 10 lần so với năm 2012. "Năm 2012 Rosoboronexport chỉ cung cấp được 12 chiếc máy bay trực thăng và trong năm 2013 con số này là 140" và "hiện tại đơn đặt hàng (trước khi ký kết hợp đồng) đối với trực thăng là gần 9 tỉ rúp (300 triệu USD)".

Các mẫu trực thăng mới mà Nga dự kiến sẽ đưa ra thị trường thế giới là Mi-17b, Mi-171Sh, Mi-171E, Mi-35M, Mi-28, K-28, K-31 y K-32.

Về phần mình, Trưởng đoàn của Liên hiệp thống nhất Rostex đang tham dự triển lãm LIMA-2013 ở Peru, ông Sergei Goreslavski cho biết: "Tính đến đầu tháng 5/2013, giá trị các đơn đặt hàng mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga vượt quá 38 tỷ USD".

Một số mẫu trực thăng đã, đang và sẽ được xuất khẩu:

Máy bay trực thăng Mi-17.

Máy bay trực thăng Mi-28.

Máy bay trực thăng Ka-32.

Máy bay trực thăng Mi-171.

Máy bay trực thăng Mi-171e.

Hà Khổng (theo Ria)
.
.
.