Bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 18-3-2018

Thứ Sáu, 15/12/2017, 17:05
Hội đồng Liên bang Nga quyết định tổ chức bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga nhiệm kỳ tiếp theo vào ngày 18-3-2018, đúng dịp kỷ niệm 4 năm sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea (16-3-2014).

TASS ngày 15-12 đưa tin, nghị quyết này sẽ được Hội đồng Liên bang Nga công bố chính thức trong vòng 5 ngày tới. Ngay sau đó, các ứng viên sẽ chính thức bước vào quá trình vận động tranh cử. 

Người ủng hộ Tổng thống Putin tuần hành trước cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga năm 2012. Ảnh: ITN

Theo lời Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova, tính đến thời điểm hiện tại có tổng cộng 23 người đã công bố ý định tranh cử vào ghế Tổng thống Nga.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Putin hôm 14-12 đã tuyên bố sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm sau với tư cách một ứng viên độc lập. Với quyết định này, ông cần thu thập đủ 300.000 chữ ký để tái tranh cử.

Tổng thống Putin, năm nay 65 tuổi, trong suốt 17 năm nắm giữ những cương vị đứng đầu nước Nga (13 năm làm Tổng thống và 4 năm làm Thủ tướng), đã đem lại nhiều thay đổi quan trọng cho nước Nga.

Nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế Tổng thống lần thứ tư vào tháng 3-2018, ông sẽ giữ chức cho đến năm 2024.

Các kết quả khảo sát gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Putin đều trên 80%. Trong khi đó, tờ Pravda dẫn một báo cuộc khảo sát khẳng định 75% người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông Putin trong cuộc bầu cử tới.

Thiện Nhân
.
.
.