(NÓNG TUẦN QUA) Trung Đông "dậy sóng", Belarus khẩn trương đóng cửa biên giới phía Tây

Thứ Hai, 21/09/2020, 07:46
Cục diện Trung Đông có khả năng thay đổi sau thoả thuận hoà bình giữa Israel và hai nước thuộc khối Arab; Belarus đóng cửa biên giới phía Tây, xin Nga cấp vũ khí; và việc nội các mới Nhật Bản nhậm chức... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Trung Đông "dậy sóng" sau cái bắt tay giữa Israel và 2 nước Arab

Ngày 15/9, tại Nhà Trắng giữa Thủ đô Washington D.C. của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức đặt bút ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với hai quốc gia Arab vùng Vịnh, là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là bước đi gây xáo trộn tình hình khu vực. Xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc Thủ tướng Israel và Ngoại trưởng UAE, Bahrain công bố thoả thuận dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP

Belarus đóng cửa biên giới phía Tây, báo động quân đội

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ngày 17/9 quyết định đóng cửa biên giới giữa nước này và Ba Lan, Litva, đồng thời đặt quân đội vào tình thế báo động cao sau khi châu Âu phủ nhận các kết quả bầu cử ở Belarus. Ông Lukashenko trước đó thông báo đã đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin cấp vũ khí mới. Xem chi tiết tại đây

Tân Thủ tướng Nhật Bản nhậm chức

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga chiều 16/9 đã công bố nội các mới, vài giờ sau khi Quốc hội Nhật Bản bỏ phiếu thông qua quyết định đề cử ông, người đồng thời giữ chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do, làm thủ tướng, theo The Mainichi. Nội các mới của ông Suga gồm 21 người. Tân Thủ tướng Nhật Bản giữ lại nhiều thành viên từ nội các của ông Abe. Xem chi tiết tại đây

Khai mạc khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 16/9 đã tiến hành phiên họp bế mạc khóa 74 và khai mạc khóa 75 vào ngày 16/9 (giờ Hà Nội), trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều thách thức, nổi bật là những hệ quả tiêu cực gây ra bởi đại dịch toàn cầu COVID-19. Từ tuần này, phiên họp toàn thể với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra. Xem chi tiết tại đây

Canada từ bỏ đàm phán tự do thương mại với Trung Quốc

Canada ngày 18/9  thông báo đã từ bỏ cuộc đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ rạn nứt do vụ bắt giữ giám đốc điều hành của Huawei Mạnh Vãn CHu và việc Trung Quốc bắt hai người Canada khác để trả đũa. Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đã đình trệ từ một năm trước. Quyết định từ bỏ các cuộc đàm phán đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Thủ tướng Justin Trudeau. Xem chi tiết tại đây

Mỹ: Bờ Tây tan hoang vì lửa khói, Bờ Đông bị lũ lớn nhấn chìm

Cơn bão Sally với sức gió lên đến 170km/h đã quật đổ hàng loạt cây cối, tàn phá hạ tầng, đường dây điện và kéo theo đợt mưa lũ lịch sử khi nó đổ bộ miền Nam bang Alabama và Florida ở Bờ Đông nước Mỹ từ 16/9. Ở Bờ Tây, các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng với quy mô vượt 1,8 triệu ha, bất chấp nỗ lực dập lửa của chính quyền địa phương. Đến nay, cháy rừng làm ít nhất 35 người chết, gây thiệt hại hàng tỷ USD. Xem chi tiết tại đây

Navalny bình phục, quyết trở về Nga sau nghi án trúng độc Novichok

New York Times ngày 15/9 dẫn lời quan chức an ninh Đức có mặt cạnh nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny khẳng định ông này muốn về Nga sau khi bình phục. "Ông ấy không có ý định sống lưu vong ở Đức", quan chức nói với New York Times. Nguồn tin cũng tái khẳng định Navalny đã bình phục, song không tiết lộ ông ta đã nói gì về nghi án mình bị trúng độc Novichok. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh
.
.
.