(NÓNG TUẦN QUA) Các cuộc chiến pháp lý xung quanh kì bầu cử tại Mỹ ; lãnh đạo G20 nhóm họp

Thứ Hai, 23/11/2020, 07:26
Cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 bằng hình thức trực tuyến; các cuộc chiến pháp lý xung quanh kì bầu cử tại Mỹ cùng các diễn biến liên quan đến đại dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.

Lãnh đạo G20 nhóm họp

Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 15 diễn ra trong các ngày 21-22/11 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị do Arab Saudi, nước Chủ tịch G20 năm nay, chủ trì. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước đã tập trung thảo luận về hợp tác ứng phó dịch COVID-19, thương mại-đầu tư, kinh tế số và phát triển bền vững. Đáng chú ý, các nước G20 đã cam kết đảm bảo phân phối bình đẳng vaccine, thuốc chống COVID-19 trên toàn cầu. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Trump đi chơi golf khi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp thượng đỉnh nhóm G20. Ảnh: ITN

Thêm phán quyết bất lợi cho ông Trump tại bang chiến địa Pennsylvania

Một thẩm phán liên bang hôm 21/11 (giờ địa phương) đã bác bỏ đơn kiện từ đội ngũ tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu được gửi qua thư tại Pennsylvania. Đây được coi là thất bại pháp lý mới nhất trong những nỗ lực của ông Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, vốn được truyền thông Mỹ công bố cách đây hai tuần rằng ông Joe Biden đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Xem chi tiết tại đây

EU bất đồng về ngân sách phục hồi kinh tế

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tối 19/11 (giờ địa phương) đã kết thúc trong bế tắc khi các nhà lãnh đạo của liên minh không thể đạt được nhất trí về kế hoạch ngân sách và phục hồi kinh tế trị giá 1.800 tỷ euro (khoảng 2.100 tỷ USD), mặc dù nhu cầu của nhiều nước được giải ngân hàng tỷ euro hỗ trợ thúc đẩy kinh tế trong thời kỳ dịch COVID-19 vẫn hoành hành, là hết sức cấp thiết. Xem chi tiết tại đây

Armenia thông báo số lính thiệt mạng vì đạn bom Azerbaijan

Sputnik ngày 18/11 dẫn thông báo của Bộ Y tế Armenia cho biết số liệu được tính từ khi giao tranh nổ ra cuối tháng 9 đến tối 17/11. “Cơ quan pháp y của chúng tôi đã kiểm tra thi thể của 2.425 binh sĩ thiệt mạng”, Bộ Y tế Armenia thông tin. Cơ quan này cũng tiết lộ, khoảng 250 thi thể khác vẫn chưa xác định được danh tính. Trước đó, quân đội Armenia xác nhận gần 1.600 quân nhân thiệt mạng vì chiến sự với Azerbaijan. Xem chi tiết tại đây

Pfizer xin phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19 hiệu quả tới 95%

Tờ WSJ dẫn thông báo từ Công ty dược phẩm Pfizer (Mỹ) hôm 18/11 cho biết vaccine COVID-19 của hãng cùng đối tác BioNTech (Đức) phối hợp phát triển đã cho hiệu quả 95% trong đợt phân tích cuối cùng của thử nghiệm giai đoạn 3, từ đó đạt được một mốc an toàn quan trọng để xin Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Nếu được cấp phép, vaccine sẽ được phân phối sớm trong năm nay. Xem chi tiết tại đây

Ông Kim Jong-un xuất hiện sau gần một tháng vắng bóng trên truyền thông

Hãng Thông tấn Trung ướng Triều Tiên (KCNA) ngày 16/11 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên về biện pháp phòng chống COVID-19, trong lần xuất hiện đầu tiên sau gần một tháng vắng bóng trên truyền thông. Triều Tiên từng tuyên bố "miễn nhiễm" với COVID-19, nhưng vẫn đề cao cảnh giác từ đầu năm nay, với các biện pháp đóng cửa biên giới và thực thi các biện pháp phòng chống dịch. Xem chi tiết tại đây

Ngoại trưởng Mỹ thăm 7 quốc gia đồng minh ở châu Âu, Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15/11 đến Pháp bắt đầu chuyến thăm 7 quốc gia đồng minh ở châu Âu và Trung Đông. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh “rất đặc biệt” khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, song các đồng minh đều đã chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.