(NÓNG TUẦN QUA) Người Palestine khổn khổ giữa hai làn đạn; biến chủng COVID-19 Ấn Độ lan rộng

Thứ Hai, 17/05/2021, 07:29
Xung đột bùng phát giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas của người Palestine, cùng tình hình dịch COVID-19 là những sự kiện được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm tuần qua.

Hamas và Israel giao tranh đẫm máu

Nhà cửa đổ nát, những đám tang nối đuôi nhau, cuộc sống của người dân Palestine ở Dải Gaza vốn đã khó khăn nay càng ngột ngạt hơn sau đợt tấn công qua lại giữa Hamas và Israel. Sau một tuần giao tranh, đến hết ngày 17/5, ít nhất 192 người Palestine đã chết trong các cuộc không kích của Israel, trong đó có 58 trẻ em, gần 1.000 người khác bị thương. Trong khi đó phía Israel ghi nhận 10 trường hợp thiệt mạng do hoả lực rocket của Hamas, gồm hai đứa trẻ. Cộng đồng quốc tế đã rất nỗ lực yêu cầu hai bên ngừng bắn, song chưa đạt kết quả. Xem chi tiết tại đây

Cảnh đổ nát ở Gaza sau những đợt giao tranh của Hamas và Israel. Ảnh: ITN

Israel trước nguy cơ nội chiến

"Trong khi đối mặt hiểm nguy vì những quả rocket được nã thẳng vào người dân và những khu phố, chúng ta lại làm khó mình với một cuộc nội chiến vô nghĩa trong nước", Reuters ngày 13/5 dẫn lời Tổng thống Rivlin nhắc tới tình trạng bạo lực y giữa người Do Thái và người Arab ở Israel. Israel có dân số phần lớn là người Do Thái, người thiểu số Arab chiếm khoảng 21% dân số. Tuần qua, các cuộc biểu tình, đụng độ giữa người Do Thái và người Arab đã bùng nổ ở Israel. Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ vượt ngưỡng 24 triệu ca nhiễm, biến chủng lan rộng toàn thế giới

Ấn Độ tuần qua mỗi ngày báo cáo hàng trăm nghìn ca nhiễm COVID-19 mới, trong khi số ca tử vong vẫn khoảng 4.000. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mới đây cảnh báo rằng năm thứ hai của đại dịch được cho là sẽ khiến nhiều người phải bỏ mạng hơn năm đầu tiên, trong đó, Ấn Độ là một mối quan tâm lớn. Cùng lúc, hàng chục quốc gia đã thông báo họ ghi nhận các ca bệnh nhiễm biến chủng siêu lây nhiễm có nguồn gốc từ Ấn Độ. Xem chi tiết tại đây

WHO quan ngại tình trạng thiếu hụt vaccine tại các nước nghèo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần qua một lần nữa cảnh báo, hiện nay còn nhiều quốc gia, trong đó đa phần là các nước châu Phi, vẫn đang chờ mua vaccine. “Sự chậm trễ và thiếu hụt nguồn cung vaccine đang khiến các quốc gia châu Phi bị bỏ lại phía sau trong việc triển khai vaccine COVID-19. Số vaccine tại châu lục này chỉ chiếm 1% số vaccine được cung cấp trên toàn thế giới”, WHO cảnh báo. Xem chi tiết tại đây

Ngoại trưởng Nga-Mỹ sắp gặp mặt trực tiếp

Thông tấn Nga TASS ngày 12/5 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã điện đàm và thống nhất sẽ gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên vào ngày 20/5 tới, bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc cực ở Reykjavik, thủ đô Iceland. Trong cuộc điện đàm, hai ông đã trao đổi về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ theo đề xuất hồi tháng 4/2021 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Xem chi tiết tại đây

Xả súng tại trường học Nga

Thông tấn Nga TASS dẫn thông báo của các dịch vụ khẩn cấp Nga cho biết, một vụ xả súng xảy ra sáng 11/5tại Trường trung học số 175 ở thành phố Kazan, thủ đô của nước Cộng hoà Tatarstan thuộc Nga. Nguồn tin của TASS nói rằng, 9 người thiệt mạng trong vụ việc, gồm 8 học sinh và một giáo viên, 4 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Đây là vụ nổ súng nghiêm trọng nhất tại Nga trong nhiều tháng qua. Xem chi tiết tại đây

Ngoại trưởng Iran hủy thăm Áo 

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã hủy chuyến thăm đến Áo để bày tỏ sự không hài lòng về việc chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz đã treo cờ Israel ở Vienna để thể hiện tình đoàn kết, Bộ Ngoại giao Áo cho biết ngày 15/5. Đáng chú ý, Áo là nơi các cuộc đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân diễn ra giữa Iran và các cường quốc. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.