(NÓNG TUẦN QUA) Myanmar trải qua tuần đau thương; Iran từ chối đối thoại cùng Mỹ

Thứ Hai, 08/03/2021, 08:08
Hàng chục người biểu tình bị bắn chết ở Myanmar, Nga hứng đòn trừng phạt mới từ phương Tây, cùng những diễn biến của dịch COVID-19... là những tin tức được quan tâm tuần qua.


Leo thang căng thẳng ở Myanmar

Myanmar chứng kiến tuần biểu tình căng thẳng nhất từ khi làn sóng biểu tình phản đối đảo chính nổ ra từ tháng trước. Đỉnh điểm, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) về tình hình Myanmar Christine Schraner Burgener thông báo, ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar chỉ trong ngày 3/3. Đến nay, số người chết trong các cuộc biểu tình tại nước này đã vượt quá con số 60. Bất chấp sức ép từ trong nước và cộng đồng quốc tế, chính quyền quân sự Myanmar không cho thấy dấu hiệu họ sẽ nhượng bộ. Xem chi tiết tại đây

Đám đông biểu tình Myanmar cúi thấp người tránh đạn của lực lượng an ninh. Ảnh: Getty Images

Nga hứng đòn trừng phạt mới

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tuần qua ban bố các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan đến tình hình của nhân vật đối lập Alexei Navalny, trong đó 4 công dân Nga là mục tiêu của EU; Mỹ nhắm mục tiêu vào 7 cá nhân và 14 tổ chức của Nga, Đức và Thụy Sĩ. Đáp trả động thái trên, các quan chức Nga nói rằng các sự việc xung quanh nhân vật Navalny đã không được điều tra kỹ lưỡng và EU muốn lợi dụng sự việc để "bôi nhọ" Nga. Phía Nga cũng khẳng định họ sẽ sớm trả đũa tương ứng. Xem chi tiết tại đây

Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 1.900 tỷ USD

Thượng viện Mỹ ngày 6/3 đã thông qua kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD, do Tổng thống Joe Biden đề xuất, sau một cuộc bỏ phiếu có kết quả sít sao. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi gói cứu trợ, tuyên bố rằng kế hoạch sẽ đưa “nước Mỹ vào vị thế có thể cạnh tranh với các nước còn lại của thế giới”, cụ thể là Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây

WHO tính hủy báo cáo cuộc nguồn gốc COVID-19 tại Vũ Hán

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phụ trách điều tra nguồn gốc COVID-19 sẽ không công bố báo cáo sơ bộ về chuyến công tác gần đây của họ tới thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), WSJ đưa tin. Trong bức thư ngỏ, nhóm 26 nhà khoa học hôm 4/3 đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế mới. Họ nói rằng việc không được tiếp cận đầy đủ để điều tra về các giả thuyết liên quan nguồn gốc COVID-19, bao gồm cả giả thuyết virus có thể đã "lọt" từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Xem chi tiết tại đây

Iran lần đầu nêu lý do từ chối đối thoại với Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/3 lý giải nguyên nhân nước này trước đó một ngày khước từ đề nghị của EU về việc tham gia một cuộc đối thoại không chính thức với Mỹ là bởi việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân không cần một cuộc gặp tương tự. Iran cũng nêu lập trường rõ ràng rằng, nếu Mỹ muốn trở lại thỏa thuận 2015, nước này chỉ cần lập tức tuân thủ Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran. Xem chi tiết tại đây

“Cuộc chiến” thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt

Điều này được phản ánh trong tuyên bố hôm 1/3 của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) rằng Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng "mọi công cụ sẵn có" để ngăn chặn chống lại những hành vi thương mại mang tính "lạm dụng" của Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây

Trung tâm xét nghiệm COVID-19 Hà Lan bị tấn công

Cảnh sát Hà Lan cho biết một trung tâm xét nghiệm COVID-19 của nước này đã trở thành mục tiêu của một vụ nổ có chủ đích hôm 3/3. Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ xảy ra ở Bovenkarspel, một thị trấn phía Bắc Hà Lan, làm vỡ cửa sổ của trung tâm nhưng không gây thương tích. Xem chi tiết tại đây


Thiện Nhân
.
.
.