(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ đối mặt làn sóng biểu tình mới, bán đảo Triều Tiên lại "nóng rãy"

Thứ Hai, 15/06/2020, 07:35
Làn sóng biểu tình mới bùng lên ở Mỹ sau khi một người da đen bị cảnh sát bắn chết ở Atlanta, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc chứng kiến làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới và căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Mỹ lại "nóng" vì biểu tình sau cái chết của công dân da màu

Trong bối cảnh đợt biểu tình bùng phát vì cái chết của người đàn ông da màu George Floyd chưa kịp hạ nhiệt, Mỹ lại đối mặt làn sóng biểu tình mới sau khi Rayshard Brooks, một người đàn ông da màu 27 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết vào tối 12/6 ở Atlanta. Theo The Guardian, trước khi bị bắn, đối tượng đã đụng độ với cảnh sát, thậm chí định dùng súng điện bắn vào cảnh sát. Xem chi tiết tại đây

Nhà hàng Wendy ở Atlanta, gần nơi Brooks thiệt mạng, bị thiêu trụi. Ảnh: Reuters

Căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên

Yonhap dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết, nước này kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các thỏa thuận liên Triều trước đây, sau khi bà Kom Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đe dọa sẽ thực hiện "bước tiếp theo", ám chỉ các động thái gây hấn nhằm vào Hàn Quốc, bao gồm cả quân sự, có thể sắp xảy ra. Trước đó, bà kim từng cảnh báo Triều Tiên sẽ hủy bỏ một thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc. Xem chi tiết tại đây

Bắc Kinh đau đầu với ổ dịch mới có đặc điểm giống Vũ Hán

Việc xuất hiện một loạt trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng tại chợ nông sản khiến giới quan sát lo ngại Bắc Kinh rất có thể sẽ đối diện làn sóng dịch bệnh như từng xảy ra ở Vũ Hán. Chính quyền thủ đô Trung Quốc tuần vừa qua đã thực hiện nhiều bước đi ráo riết truy vết người nhiễm để khống chế dịch bệnh tại đây. Hôm 14/6, Trung Quốc báo cáo thêm gần 60 ca bệnh mới, trong đó 2/3 là tại Bắc Kinh. Xem chi tiết tại đây

Nga-Trung lập “hàng rào” ngăn Mỹ trừng phạt Iran

Reuters ngày 10/6 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã lần lượt gửi thư tới toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng Thư ký Antonio Guterres để phản đối việc Mỹ muốn áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế chống Iran theo các quy định nêu trong thỏa thuận hạt nhân được Iran ký với nhóm các cường quốc P5 +1, dù Washington đã rút khỏi văn kiện vào năm 2018. Xem chi tiết tại đây

Người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đụng độ cảnh sát Pháp

Lực lượng cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay để trấn áp các đối tượng quá khích, trong một cuộc biểu tình quy mô lớn được hàng nghìn người dân Pháp tham gia ngày 13/6 (giờ địa phương) nhằm chống phân biệt chủng tộc tại thủ đô Paris, Reuters đưa tin. Biểu tình đã bùng phát tại Pháp sau cái chết của công dân da màu George Floyd tại Mỹ. Nhiều người Pháp cho rằng cái chết của Floyd giống cái chết của thanh niên gốc Phi Adama Traoré tử vong hồi tháng 7/2016 khi bị cảnh sát Pháp bắt giữ và thẩm vấn. Xem chi tiết tại đây

Quan hệ Australia và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng

Kể từ ba tuần trước, khi Trung Quốc áp thuế với lúa mạch Australia và dừng nhập thịt bò từ 4 lò mổ lớn nhất nước này, Bộ trưởng Thương mại Australia đã không thể liên lạc được với người đồng cấp Trung Quốc Chung Sơn. Tờ SCMP tuần qua cho hay điều này tạo ra một tình huống bất thường đối với hai quốc gia vốn có quan hệ thương mại mạnh mẽ và chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ ở Australia rằng thuế quan và lệnh cấm là hình thức trừng phạt việc Canberra nỗ lực thúc đẩy mở cuộc điều tra quốc tế về COVID-19. Xem chi tiết tại đây 

Thiện Nhân
.
.
.