(NÓNG TUẦN QUA) Châu Âu nới phong toả COVID-19, Mỹ muốn viết lại thoả thuận hạt nhân

Thứ Hai, 11/05/2020, 07:53
Châu Âu nới lỏng các lệnh phong toả vì dịch COVID-19 đã hạ nhiệt đáng kể, Mỹ kêu gọi Nga và Trung Quốc đàm phán thoả thuận hạt nhân cùng lễ mừng chiến thắng Phát xít đặc biệt tại Nga... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Trung Quốc hành động hống hách ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 5/5 nhận định, quân đội Trung Quốc đang có những hành động hung hăng tại Biển Đông và tăng cường chiến dịch thông tin sai lệch nhằm bẻ lái chỉ trích về dịch COVID-19 và đánh bóng tên tuổi. "Chúng ta đã tiếp tục chứng kiến cách hành xử ngang ngược của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông, từ đe dọa tàu hải quân Philippines đến đâm chìm tàu cá Việt Nam và đe dọa các nước khác khai thác dầu khí", ông Esper lên án. Xem chi tiết tại đây

Châu Âu nới hạn chế, châu Á sẵn sàng cho nguy cơ tái bùng phát COVID-19
Các nước châu Âu chuẩn bị nới lỏng phong toả. Ảnh: Getty Images

Hàng triệu người châu Âu đang chuẩn bị để quay trở lại làm việc từ 11/5, khi chính phủ các nước tiến hành nới lỏng một số hạn chế ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan được ban hành trước đó. Nhưng nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm thứ hai đang nổi lên vào ngày 10/5 khi tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), sau khi nới lỏng giãn cách xã hội đã chứng kiến một ổ dịch mới tại khu Itaewon với hàng chục ca lây nhiễm được ghi nhận trong vài ngày trở lại đây. Xem chi tiết tại đây

“Không ai bị quên lãng và không điều gì bị lãng quên”

Đó là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh hôm 9/5 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát xít Đức, giống như nhiều lần ông từng nhắc tới dòng chữ khắc trên bia đồng ở các nghĩa trang liệt sĩ thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Hôm 9/5 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đã hoãn duyệt binh thường niên mừng chiến thắng mà chỉ tổ chức buổi biểu diễn bay do ảnh hưởng của COVID-19. Xem chi tiết tại đây

Mỹ kêu gọi Nga, Trung Quốc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân

Nhà Trắng ngày 7/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh mong muốn về một hiệp ước kiểm soát vũ khí có cả Nga và Trung Quốc trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm ngoái, Mỹ là nước khởi xướng việc rút khỏi các thoả thuận hạt nhân quan trọng với Nga và kì vọng Trung Quốc sẽ tham gia đàm phán các văn kiện thế hệ mới. Nga tỏ ra sẵn sàng, song Trung Quốc còn lưỡng lự. Xem chi tiết tại đây

Thông điệp mạnh mẽ từ Thượng đỉnh EU - Tây Balkan

Vì một châu Âu hòa bình, ổn định và thống nhất là chủ đề xuyên suốt được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia vùng Tây Balkan hôm 6/5. Theo giới quan sát, hội nghị đã truyền đi một thông điệp đáng chú ý, thể hiện rõ quyết tâm không từ bỏ "sân sau" của châu Âu, trong bối cảnh một vài nước lớn đang gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Tây Balkan. Xem chi tiết tại đây

Rò rỉ khí gas tại một nhà máy Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ ngày 7/5 cho biết đã có ít nhất 9 người thiệt mạng trong một vụ rò rỉ khí gas xảy ra tại nhà máy LG Polymers gần huyện Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Hơn 300 người dân từ ít nhất 3 ngôi làng đã nhập viện vì hít phải khí độc. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.