Cựu Chủ tịch Interpol lĩnh án tù tại Trung Quốc

Thứ Ba, 21/01/2020, 16:29

Tòa án Trung Quốc ngày 21-1 đã tuyên phạt cựu Chủ tịch Cơ quan Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ 13 năm 6 tháng tù giam và phạt 2 triệu NDT (290.000 USD) vì nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ.

Ảnh: Bangkok Post. 

Trước đó, hồi cuối năm 2018, Interpol cho biết ông Mạnh đã từ chức chủ tịch của tổ chức này, vài ngày sau khi người vợ của Mạnh cho biết ông này bị mất tích sau chuyến về thăm quê nhà ở Trung Quốc.

Ông Mạnh nhận tội hồi tháng 7 năm ngoái, cho biết trước tòa tại thành phố Thiên Tân rằng ông sẽ không kháng cáo.

Tháng 3 năm ngoái, điều tra viên của Trung Quốc cho biết họ phát hiện ông Mạnh đã tiêu tốn số tiền lớn từ ngân sách nhà nước, lạm dụng quyền lực và không tuân theo quyết định của Đảng.

Tòa án cho biết ông Mạnh đã nhận số tài sản hối lội trị giá 14,4 triệu NDT và lạm dụng các vị trí từng kinh qua trong Bộ Công an và Cảnh sát Biển từ năm 2005 đến 2017.  

Duy Tiến
.
.
.