Chính phủ Mỹ bị đóng cửa vì không có ngân sách

Thứ Bảy, 20/01/2018, 12:23
Chính phủ Mỹ chính thức rơi vào tình trạng đóng cửa do Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật ngân sách cho giai đoạn tiếp theo vào đêm 19-1 (theo giờ địa phương).

Các thượng nghị sĩ vẫn tiếp tục thương lượng về dự luật ngân sách tại Quốc hội khi hạn chót đêm 19-1 trôi qua, đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa vào ngày 20-1, RT đưa tin.

Tổng thống Trump và lãnh đạo phe Dân chủ trong cuộc họp ngày 19-1. Ảnh: RT

Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 18-1 đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ giai đoạn từ nay đến 16-2. Tuy nhiên, dự luật đã bị ngăn lại ở Thượng viện do đảng Dân chủ.

Phe Dân chủ và Cộng hoà đang bất đồng vì người Dân chủ nói rằng dự thảo chi tiêu cần bao gồm điều khoản bảo vệ người nhập cư trẻ tuổi còn phe Cộng hòa phản đối đề nghị này.

Một cuộc đàm phán khẩn kéo dài 90 phút đã diễn ra ngày 19-1 chỉ với sự tham gia của 4 người gồm Tổng thống Trump, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, lãnh đạo Dân chủ Schumer và một chánh văn phòng của ông Schumer, song không có kết quả cụ thể.

Tính từ ngày 20-1, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải tạm thời nghỉ việc không lương. Chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Obama từng bị đóng cửa 16 ngày vào năm 2013.

Thiện Nhân
.
.
.