Cháy trường học ở Malaysia, 25 người chết

Thứ Năm, 14/09/2017, 09:15

Có ít nhất 25 người đã chết sau khi cháy xảy ra ở một trường tôn giáo ở Jalan Datuk Keramat vào sáng 14-9.

Sở Phòng cháy và Cứu nạn Jalan Datuk Keramat cho biết cơ quan tiếp nhận thông tin về vụ cháy vào lúc khoảng 5 giờ sáng.

 “Căn cứ vào thông tin chúng tôi tiếp nhận vào thời điểm đó, 25 sinh viên và giáo viên thiệt mạng trong vụ cháy”, cơ quan cho biết.

Hiện trường vụ cháy trường học tôn giáo ở Jalan Datuk Keramat. Ảnh: The Star

“Các cán bộ của chúng tôi vẫn đang có mặt tại hiện trường”, cơ quan cho biết thêm.

Vào tháng 8, Cơ quan Phòng cháy và Cứu nạn Malaysia tỏ ý quan ngại về biện pháp phòng tránh hỏa hoạn tại các trường học tư như và tôn giáo chưa được cấp giấy phép hoạt động, ghi nhận có đến 211 vụ cháy xảy ra từ năm 2015, Thông tấn The Star đưa tin.

Vào đầu tháng 8,  16 người bao gồm 8 học sinh đã phải chạy thoát thân khỏi một vụ tại trường tư thục Tahiz Al Taqwa ở Baling, Kedah vào buổi sáng.

Vào sáng ngày 7-5, một trường ở Sabak Bernam bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng may mắn không ai bị thương.

Vào ngày 29-9-1989, có 27 sinh viên nữ của Đại học Taufikiah Al-Halimiah ở Kedah, thiệt mạng khi lửa thiêu rụi trường học và  8 khách sạn làm bằng gỗ.

Có 515 trường tôn giáo được đăng ký trên toàn đất nước Malaysia tính đến tháng 4, nhưng có nhiều cơ sở chưa đăng ký với cơ quan hữu trách.

Hiện cảnh sát Malaysia đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thiết lập một vụ án hình sự.

Phạm Trúc
.
.
.