Đánh bom bên ngoài sân bóng ở Afghanistan, nhiều người chết

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:07
Tên khủng bố đã thực hiện vụ đánh bom tự sát bên ngoài một sân bóng Cricket ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 13-9, làm chết ít nhất 3 người và gây thương tật cho 7 người khác.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát Kabul Basir Mujahid cho biết hàng trăm người đang ngồi bên trong sân bóng theo dõi trận đấu thì tên khủng bố đánh bom đứng bên ngoài trong lúc các nhân viên an ninh đang kiểm tra người vào.

Ông Mohammad Salim Rasouli, một cán bộ y tế xác nhận số người chết có thể tiếp tục tăng, có ít nhất 7 người bị thương.

Cảnh sát Afghanistan bảo vệ hiện trường sau khi vụ án đặc biệt nghiêm trong xảy ra. Ảnh: AP

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Sân vận động chật kín người xem giải Vô địch CriCket Shpageeza 2017, một giải đấu Cricket chuyên nghiệp thường niên của Afghanistan.

Giải đấu có 6 đội tham dự, bắt đầu khởi tranh vào ngày 11-9 và kéo dài đến 22-9. Tất cả các đội đều có cầu thủ nước ngoài, chủ yếu đến từ Sri Lanka, Zimbabwe và Nam Phi.

Trận đấu bị dừng lại khi vụ tấn công xảy ra.

Trước đó vào ngày 29-8, một vụ đánh bom tự sát xảy ra ở khu thương mại sầm nhất Kabul gần Đại sứ quán Mỹ đã làm chết ít nhất 5 người. Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm.

Taliban và một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố IS từng thực hiện nhiều vụ tấn công trước đó ở Kabul.

Ngọc Bích
.
.
.