Moscow bị doạ đánh bom, Nga sơ tán khẩn cấp hơn 10.000 người

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:33
Hơn 10.000 người đã được sơ tán khỏi các trung tâm thương mại, ga tàu và các trường đại học tại thủ đô Moscow, Nga sau khi giới chức nước này nhận được hàng chục tin nhắn "gần như cùng lúc" với khẳng định: các địa điểm này đều bị đặt bom.

Người dân Moscow ùa ra khỏi một toà nhà sau khi nhà chức trách nhận được cuộc gọi nặc danh doạ đánh bom. Ảnh: RT

TASS ngày 13-9 đưa tin, khoảng 10.000 người đã được sơ tán ra khỏi gần 20 toà nhà tập trung đông người vì lo ngại các địa điểm này đã bị đặt bom.

Các khu vực bị sơ tán bao gồm 3 nhà ga tàu điện ngầm lớn, hơn 10 trung tâm thương mại, gồm cả GUM (Bách hoá tổng hợp) nằm ngay cạnh Quảng trường Đỏ và ít nhất một trường đại học tại Moscow.

"Có vẻ đây là một trường hợp khủng bố qua điện thoại. Tuy nhiên chúng tôi phải kiểm tra độ tin cậy của thông tin", nguồn tin cảnh sát tiết lộ với RT, các cuộc gọi nặc danh đe doạ được thực hiện gần như cùng một thời điểm và tiếp tục diễn ra sau khi người dân bắt đầu sơ tán.

Hiện các đơn vị đặc nhiệm và chuyên trách cùng chó nghiệp vụ đang kiểm tra các tòa nhà.

Thiện Nhân
.
.
.