COVID-19 lây lan ra gần 80 nước

Thứ Tư, 04/03/2020, 08:57
Sau khi bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã lây lan ra gần quốc gia trên thế giới với hơn 91.000 người nhiễm bệnh.
Ảnh minh họa Reuters. 

Tổng số người nhiễm COVID-19 bên ngoài tâm dịch Trung Quốc đã vượt qua con số 10.000 ca, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Thêm 1.792 ca nhiễm mới được xác nhận trong vòng 24 giờ qua.

Tổng cộng có 10.566 người đã bị nhiễm tại 72 quốc gia, trong khi số người chết bên ngoài Trung Quốc hiện ở mức 166, với 37 trường hợp tử vong mới được xác nhận.

“8 quốc gia thành viên mới (Andorra, Jordan, Latvia, Morocco, Bồ Đào Nha, Arab Saudi, Sénégal và Tunisia) đã báo cáo các trường hợp COVID-19 đầu tiên trong 24 giờ qua”, báo cáo của WHO được đưa ra cuối ngày 3/3 cho biết.

Tại Trung Quốc đại lục, số ca mắc bệnh đã lên tới 80.304, trong khi 2.946 người đã chết vì COVID-19.

Ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và Iran hiện đang trở thành những điểm nóng của COVID-19. Italia là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất ở châu Âu, với số người chết lên tới 79. Tại Iran, hơn 2.300 người đã bị nhiễm bệnh và số người chết đã lên tới 77 người.

Hàn Quốc trước đó đã xác nhận hơn 4.800 trường hợp nhiễm virus, trong khi ít nhất 28 người đã chết. Sự bùng phát dịch ở Hàn Quốc được cho là có nguồn gốc từ Nhà thờ của giáo phái Shincheonji.

Duy Tiến
.
.
.