Việt Nam – Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Ba, 03/04/2018, 15:32
Sáng 3-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Tim Rieser, Trợ lý cấp cao của Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Patrick Leahy nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam vui mừng đón tiếp ngài Tim Rieser đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của ngài Tim Rieser và Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, việc tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh quốc gia ở mỗi nước là rất đáng quan tâm; với vai trò của mình, ngài Tim Rieser sẽ là cầu nối quan trọng mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ; góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và ngài Tim Rieser tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong muốn, thời gian tới, ngài Tim Rieser và Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và xây dựng Trung tâm huấn luyện phòng, chống khủng bố; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm trao đổi thông tin, tham khảo chính sách, kinh nghiệm trong hợp tác phòng, chống các loại tội phạm xâm hại đến an ninh quốc gia mỗi nước…

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành thời gian tiếp, ngài Tim Rieser cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này của mình là thời điểm quan trọng khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã kết thúc Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và chuẩn bị kế hoạch cho Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Khẳng định với vai trò của mình, ngài Tim Rieser sẽ tiếp tục có những đóng góp cụ thể để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ nói riêng.

Khổng Hà
.
.
.