Tử hình kẻ sàm sỡ, đâm chết cô gái tại quán cà phê

Thứ Tư, 22/03/2017, 16:27
Chỉ vì một phản ứng tự nhiên của chị Nguyễn Thị Hồng (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), tên côn đồ La Văn Tài đã ra tay sát hại một cách tàn nhẫn.
Bị cáo La Văn Tài trước vành móng ngựa

Ngày 22-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử lưu động đã tuyên phạt bị cáo La Văn Tài (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) mức án tử hình về tội "giết người".

Trưa ngày 14-12-2015, sau khi nhậu xong, Tài đến quán nước trên đường số 6 nằm trong khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh uống cà phê. 

Tại đây, Tài có trêu chị Nguyễn Thị Hồng (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng là khách đến uống nước tại quán. Cho rằng Tài định sàm sỡ mình nên chị Hồng phản ứng. 

Sau đó Tài giơ tay lên định đánh thì chị Hồng bỏ chạy ra khỏi quán. Tài đuổi theo dùng dao xếp mang theo đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng. Sau khi bị đâm, chị Hồng té ngã xuống đất nhưng Tài vẫn tiếp tục dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. 

Nhận được tin báo của người dân, Công an địa phương đã xuống hiện trường bắt giữ Tài cùng con dao gây án.

A. Huy – Hồng Sơn
.
.
.