Án chung thân cho kẻ giết người tình

Thứ Sáu, 24/02/2017, 14:45

Sau một thời gian chung sống, biết người tình đang có ý định quay về với chồng cũ, Bùi Văn Xuân Lắm đã ra tay sát hại. 

Hôm nay 24-2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử lưu động tại xã Mỹ Bình, huyện Củ Chi, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mức án tù chung thân về tội "giết người". 

Theo cáo trạng, Lắm và chị N.T.K.C (ngụ cùng địa phương) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.   

Bị cáo Lắm trong phiên tòa xử lưu động

Được một thời gian, chị C có ý định quay lại với chồng cũ dẫn đến cả hai mâu thuẫn. Vì lý do này, Lắm nảy sinh ý định giết chị C cho thỏa cơn thù tức. 

Sáng 21-2-2014 Lắm chở C đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ (Củ Chi) để ăn sáng. Tại đây cả hai nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Tức giận, Lắm rút con dao mang theo đâm chị C nhiều nhát tử vong. 

Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn nhiều nơi sau đó sang ẩn náu tại casino New World (Svayrieng, Campuchia), kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê.

Trưa 7-8-2016, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Bến Cầu và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mai phục bắt giữ được đối tượng này khi y đang trên đường về nhà tại khu vực sát biên giới
A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.