Thiếu nữ giết người tình vì bị ghen tuông

Thứ Sáu, 23/12/2016, 14:41
Mới 15 tuổi, thiếu nữ bỏ nhà theo bạn trai chung sống như vợ chồng. Khi bị người này ghen tuông, cô bé đã dùng dao đâm chết người tình.

Hôm nay, 23-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo, kháng cáo yêu cầu tăng án của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm tuyên phạt Phan Thị Mỹ Tiên (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) mức án 4 năm tù về tội "giết người".
Phạm Thị Mỹ Tiên tại Tòa.

Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện, Tiên và Nguyễn Văn Khánh (17 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, có quan hệ tình cảm với nhau và thuê nhà trọ ở xã An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chung sống với nhau như vợ chồng. 

Tại đây, Tiên làm tiếp viên cho các quán karaoke, còn Khánh không nghề nghiệp, hàng ngày chỉ có nhiệm vụ đưa đón Tiên. 

Mỗi khi Tiên đi làm về khuya là Khánh nghi ngờ đi chơi với khách nên kiếm cớ gây sự với người tình.

Đến khoảng 2h30 ngày 5-5-2016, sau khi đón Tiên về đến phòng trọ, cũng vì lý do trên nên Khánh gây gổ và đánh nhau với Tiên.

Tức giận, Tiên lấy dao ra đe doạ thì bị Khánh thách thức "mày đâm tao đi". Sau đó Khánh tự cầm tay tay cầm dao của Tiên dẫn đến hai bên giằng co thì bị Tiên đâm một nhát trúng vào ngực. 

Hốt hoảng, Tiên buông dao ra rồi chạy ra ngoài kêu cứu nhưng do vết đâm quá sâu, Khánh đã tử vong. 

Sau khi xảy ra vụ án, Tiên đã đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

A.Huy
.
.
.