Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ ra quân huấn luyện năm 2019

Thứ Sáu, 08/03/2019, 16:43

Ngày 8-3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ, tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019; ký kết giao ước thi đua “Vì ANTQ” năm 2019 Cụm thi đua số 8 (Bộ Tư lệnh CSCĐ). 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an), dự và chỉ đạo buổi lễ.

Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. 

Thời gian qua, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ chủ động phối hợp các lực lượng trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, xây dựng phương án tác chiến, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước tổ chức tại khu vực Tây Nam Bộ; tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH; tham gia đấu tranh các chuyên án lớn, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn… 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, Trung đoàn xác định công tác huấn luyện là xương sống, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của đơn vị. Vì thế, Trung đoàn đã bám sát vào chương trình, kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ; bám sát vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị; chủ động kết hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, ban ngành đoàn thể địa phương, đặc điểm tình địa bàn để xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức huấn luyện đồng bộ, thống nhất trong toàn đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, biểu dương những thành tích mà CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, để đạt được kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện đề ra, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp công tác công an trọng tâm năm 2019; Thông tư, Quy định của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ về công tác huấn luyện. 

Các đơn vị thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, duyệt đội hình qua lễ đài. 

Bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động tăng cường thể lực; nhuần nhuyễn kỹ, chiến thuật cá nhân; lập công tập thể”, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập thực binh nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của thủ trưởng đơn vị đối với công tác huấn luyện. 

Một số kỹ, chiến thuật trong công tác huấn luyện, chiến đấu CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ. 

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho CBCS xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ thường xuyên, là xương sống nhằm xây dựng lực lượng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo hướng lấy thực hành là chính; coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị…

Cụm thi đua số 8 (Bộ Tư lệnh CSCĐ), ký kết giao ước thi đua "Vì ANTQ" năm 2019. 

Cùng ngày, tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, Cụm thi đua số 8 (Bộ Tư lệnh CSCĐ), gồm: Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ; Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, đã ký kết giao ước thi đua “Vì ANTQ” năm 2019.

Văn Đức
.
.