Triển khai công tác trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng năm 2019

Thứ Hai, 07/01/2019, 15:13
Sáng 7-1, Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng  (TG, CSGDBB, TGD) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, các TG, CSGDBB, TGD ổn định, an ninh, an toàn được giữ vững. Công tác giáo dục được quan tâm, nội dung, chương trình từng bước đổi mới, ngày càng phù hợp, hiệu quả hơn, tỷ lệ phạm nhân xếp loại kém giảm rõ rệt; số phạm nhân, trại viên, học sinh được giảm thời hạn, khen thưởng tăng so với năm 2017; chế độ, chính sách đối với số phạm nhân, trại viên, học sinh được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu dự Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tài chính, hậu cần, trang bị, y tế và bảo vệ môi trường chủ động khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng...

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Trại giam Đắc P'Lao

Năm 2019,  Cục Cảnh sát quản lý TG, CSGDBB, TGD đã đề ra 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ công tác, trong đó, chú trọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí nhà nước về thi hành án phạt tù và các biện pháp giáo dục khác; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch, công tác; tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác; tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác giam giữ các loại đối tượng; giám sát chặt chẽ các loại đối tượng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, giảm tỷ lệ phạm nhân, học sinh, trại viên xếp loại trung bình, kém...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm công tác, kiến nghị các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tế.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ Thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã đạt được trong năm 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao đổi, trả lời một số vấn đề các đại biểu nêu ra trong tham luận, đồng thời yêu cầu, CBCS lực lượng quản lý TG, CSGDBB, TGD nâng cao trình độ, nhận thức, kiến thức pháp luật; quản lý chặt chẽ đối tượng, không để phạm nhân trốn, chết; xiết chặt công tác quản lý cán bộ, chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt cán bộ những nội dung quan trọng của đồng chí của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an  tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 vừa qua; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu “trách nhiệm nêu gương”, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy theo hướng cán bộ, đảng viên, giữ chức vụ càng cao phải càng gương mẫu nêu gương, trong đó, ở đơn vị trại giam thì trách nhiệm chính thuộc về Giám thị. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác, xây dựng đơn vị đoàn kết, nhất trí, nội bộ phải đoàn kết thống nhất, chia sẻ với nhau.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý TG, CSGDBB, TGD trao bằng danh hiệu Quyết thắng tặng các đơn vị

Quán triệt nội dung các văn bản, đạo luật mới chúng ta đang triển khai, chuẩn bị triển khai áp dụng như chế định Tha tù trước thời hạn có điều kiện, Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)...

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý TG, CSGDBB, TGD trao bằng danh hiệu Quyết thắng tặng các đơn vị

Đổi mới công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh; nâng cao hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, dạy nghề, thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị giam giữ theo đúng quy định của pháp luật theo hướng thiết thực, công khai, minh bạch; quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác...

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý TG, CSGDBB, TGD trao bằng danh hiệu Quyết thắng tặng các đơn vị

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương để làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự nơi các cơ sở giam giữ đóng quân, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, công tác tái hòa nhập cộng đồng, công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; cũng phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn giải quyết kịp thời, hiệu quả những tình huống phức tạp về an ninh, an toàn cơ sở giam giữ có thể xảy ra…

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý TG, CSGDBB, TGD trao bằng danh hiệu Quyết thắng tặng các đơn vị

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Chiến công của Chủ tich nước tặng Trại giam Đắc P’Lao; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Công an; danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2018 tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

                                                    

Phương Thuỷ
.
.