Lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam: Đóng góp 7,48 tỷ đồng vào các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa"

Thứ Bảy, 07/07/2007, 10:37
Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, hơn 10 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGD, TGD) thuộc Bộ Công an đã luôn coi trọng công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Thông qua phát động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, trực tiếp tham gia lao động, đơn vị đã dành 1,77 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa và trợ cấp các gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Một trong số các ngôi nhà tình nghĩa đó vừa được đơn vị trao cho gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thành, thương binh loại 3/4, là cán bộ đơn vị Trại giam Thủ Đức.

Từ năm 1995 đến nay, các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam còn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như xóa đói giảm nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào địa phương nơi đơn vị đóng quân bị thiên tai... số tiền lên tới hơn 5,71 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đã đạt được, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hưởng ứng năm cao điểm phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Đảng ủy, lãnh đạo Cục QLTG, CSGD, TGD đã phát động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tiếp tục quyên góp ủng hộ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" theo chủ trương của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ; đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" để giúp các gia đình chính sách và nhân dân nơi các đơn vị đóng quân khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần

C.G.
.
.
.