Thanh niên Công an thực hiện 6 điều Bác dạy trong những phần việc thiết thực, cụ thể

Thứ Sáu, 10/06/2016, 15:47
Trong các ngày từ 8 đến 11-6, Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” (2013 – 2015), tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Tây Nam Bộ. 

Đây là những hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hội nghị sơ kết phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” tại Nhà khách Phương Nam, do Tổng cục Chính trị CAND tổ chức, sáng 9-6. 

Thứ trưởng Phạm Dũng tặng Cờ của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo, Đoàn Thanh niên các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND cùng gần 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ CAND.

Để phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của tuổi trẻ CAND 2 năm, 2016-2018 đạt kết quả tốt, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững ổn định an ninh trật tự của đất nước, Thứ trưởng Phạm Dũng đề nghị cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chỉ huy và tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong CAND đặc biệt coi trọng và đổi mới phương pháp công tác thanh niên cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

“Từng cấp uỷ Đảng trong CAND phải xác định rõ quan điểm: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn thanh niên, xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, điều quan trọng hàng đầu là phải chăm lo củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND vững mạnh, tạo điều kiện để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn. 

Thứ trưởng Phạm Dũng yêu cầu tổ chức Đoàn trong CAND cần tiếp tục đổi mới phương thức triển khai và nội dung phong trào thi đua thiết thực, phù hợp, hấp dẫn với tuổi trẻ. Nội dung hoạt động bám sát và phục vụ tích cực nhiệm vụ công tác chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; quan tâm tới nhu cầu và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. 

Cũng tại chương trình, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND đã tặng thưởng cho 65 tập thể và gần 300 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Giao lưu cựu cán bộ đoàn, đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Trước đó, tối 8-6, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Công an, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Khắc ghi lời Bác” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh.

 Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng CAND. 

Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật là phần giao lưu với khách mời là cựu cán bộ đoàn, đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” hai năm qua. 

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình "Khắc ghi lời Bác".

Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030 trong tuổi trẻ CAND.

Đoàn đại biểu báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, sáng 9-6, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Hồ CHí Minh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và báo công tại tượng đài Nguyễn Tất Thành, Bến Nhà Rồng. Tham dự chương trình gồm hơn 600 gương mặt đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, 2 năm 2013 - 2015. 

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2016 với nhiều nội dung mang đậm bản sắc tuổi trẻ CAND như: tiếp tục tổ chức hiệu quả chiến dịch “Hành quân xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, các CLB Thanh niên xung kích, tình nguyện trong cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật… nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thành công chiến dịch Hè tình nguyện do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND thay mặt đoàn trao tặng hệ thống lọc nước cho nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc.
Tuổi trẻ CAND xung kích tình nguyện giúp đỡ bà con nhân dân vùng xâm nhập mặn.

Ngay trong chiều 9-6, hai đội hình tình nguyện đã xuất phát đi hoạt động tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) và huyện Cần Giuộc (Long An). Trong hai ngày 10, 11-6, Đoàn tình nguyện của tuổi trẻ CAND trao tặng 1 hệ thống lọc và chứa nước sạch (công suất 750m3/giờ); 5 máy lọc nước phục vụ gia đình và 10 bình chứa nước dung tích 500l với tổng giá trị thiết bị và lắp đặt khoảng 300 triệu đồng, nhằm hỗ trợ cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn và hạn hán, giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn, ổn định sinh hoạt…

Đoàn tình nguyện tặng máy lọc nước...
...bình chứa nước
và hệ thống lọc nước cho bà con huyện Cần Giuộc, Long An.

Trong 2 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong CAND đã tổ chức triển khai có hiệu quả hơn 3.500 công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa; tổ chức cho trên 52.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các lớp học, lớp tập huấn nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ; tổ chức kết nạp Đảng cho trên 14.000 đoàn viên ưu tú; tổ chức có hiệu quả hơn 1000 lượt hoạt động tình nghĩa xã hội với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng… 

An Quỳnh
.
.