Phụ nữ Công an Cụm thi đua số 7 ký giao ước thi đua

Thứ Tư, 16/08/2017, 14:44
Lực lượng phụ nữ Công an thuộc Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an quyết tâm thực hiện “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, học tập và làm theo gương Bác.


Sáng 16-8, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7- Bộ Công an, đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” Cụm thi đua số 7, giai đoạn 2017-2021.

Cụm thi đua số 7 được thành lập theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND, gồm 7 thành viên đến từ Công an các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thiếu tá Hà Phương Anh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, giải đáp một số thắc mắc của các đại biểu tại hội nghị về công tác triển khai thực hiện phong trào của phụ nữ CAND.

Việc tổ chức ký kết giao ước thi đua theo Cụm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ tập thể của hội viên phụ nữ trong Cụm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam sẽ thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện, hỗ trợ Cụm thi đua số 7 tổ chức thực hiện phong trào đạt kết quả.

Phụ nữ Công an Cụm thi đua số 7 quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi phong trào phụ nữ thời gian đến.
Lãnh đạo Hội Phụ nữ Công an 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua.
Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã cùng tham gia thảo luận dự thảo Quê chế hoạt động, Giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021; tham gia ký cam kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị.
Ngọc Thi
.
.