Nhiều hoạt động “Về nguồn” ý nghĩa của tuổi trẻ Cụm thi đua số 7 tại Quảng Nam

Thứ Năm, 16/03/2017, 19:43
Tuổi trẻ Công an các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 đã đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ; viếng, dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm của cụ ở huyện Tiên Phước; dâng hương, đặt vòng hoa, tham quan nhà truyền thống và báo công dâng Bác tại Khu di tích An ninh khu V…


Sáng 16-3, 150 CBCS đến từ Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc Cụm thi đua số 7 phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã có hoạt động chính trị “Về nguồn” đầy ý nghĩa tại tỉnh Quảng Nam.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên và hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống cách mạng và giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 7.

Dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Phước.
Dâng hương tại Khu di tích An ninh khu V.
Tham quan nhà truyền thống trong khuôn viên Khu di tích An ninh khu V.
Tặng quà cho gia đình chiến sĩ Công an huyện Bắc Trà My có hoàn cảnh khó khăn.
Phút mặc niệm trước Tượng đài tại Khu di tích An ninh khu V (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My).
150 CBCS Công an các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 chăm chú lắng nghe cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tiên Phước giới thiệu sơ lược về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cụ Huỳnh.
Công an các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 dâng hương viếng cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm của cụ (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước).
CBCS Công an các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.
Trung tá Huỳnh Ngọc Truyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam, đọc diễn văn tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).
Ngọc Thi
.
.