Thanh niên CAND phải chống bệnh bằng cấp và bệnh thành tích

Thứ Tư, 11/01/2017, 16:04

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017, sáng nay, 11-1, tại Hà Nội.


Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười và Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị chức năng và cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo cáo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Uỷ viên Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, trong năm vừa qua các cấp bộ Đoàn trong CAND đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hành động cách mạng ý nghĩa nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

6 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chỉ tiêu cơ bản đề ra trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an năm 2016 cơ bản được hoàn thành. Vị thế, uy tín của tổ chức Đoàn trong CAND ngày càng được khẳng định; vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tiếp tục được phát huy, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị…

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đoàn Thanh niên Bộ Công an đạt được trong năm vừa qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân được tặng thưởng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nhấn mạnh 7 vấn đề then chốt, cốt lõi của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 mà lực lượng thanh niên Công an cần nắm vững, thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng các cá nhân
Đồng chí Nguyễn Long Hải trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn tặng các tập thể

Về một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát huy vai trò xung kích của thanh niên Công an trong các lĩnh vực công tác chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, trong đó tập trung giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới của đơn vị. “Khuyến khích thanh niên thực hiện hiệu quả công việc nhưng phải chống bệnh bằng cấp và bệnh thành tích” – đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đại diện Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu từng cấp bộ Đoàn phải có các chương trình hỗ trợ đoàn viên thanh niên Công an học tập và tự học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc; kịp thời nắm bắt, làm chủ khoa học công nghệ để phục vụ công tác chiến đấu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên, triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Khẳng định Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành…

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 cho Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn tặng Cờ thi đua xuất sắc của Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho các tập thể
Thiếu tá Đồng Đức Vũ tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục thuộc Bộ Công an; trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn tặng 4 tập thể; trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng 9 tập thể. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 cho 1 tập thể và tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 15 tập thể; tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho 6 tập thể.

Năm 2016, đã có hơn 300 công trình, phần việc thanh niên được đăng ký, triển khai thực hiện, góp phần đáng kể hỗ trợ công tác chuyên môn, giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới của đơn vị; tổ chức trên 450 hoạt động tình nguyện, xây dựng 50 căn nhà tình nghĩa, trao tặng trên 50.000 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh và cấp phát hơn 11.700 cơ số thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, hiến tặng 20.000 cơ số máu; xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi… với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.


Quỳnh Vinh
.
.