Thanh niên Công an sôi nổi giao lưu tại Diễn đàn “Thanh niên rèn đức”

Thứ Hai, 29/08/2016, 00:22
Chiều 28-8, trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác lần thứ IV, năm 2016, một trong 5 diễn đàn quan trọng của đại hội với chủ đề “Thanh niên rèn đức” đã diễn ra sôi nổi tại hội trường Bộ Công an.


Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự, phát biểu chào mừng. Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười và các đại biểu dự diễn đàn.

Phát biểu chào mừng sự kiện diễn đàn, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu thanh niên Công an ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc dự Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác lần thứ IV, đã đến tham gia giao lưu; khẳng định, Diễn đàn “Thanh niên rèn đức” là hình thức sáng tạo trong việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ĐVTN Việt Nam và Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười tặng quà các đại biểu ưu tú.

Diễn đàn cũng là cơ hội để tuổi trẻ Thanh niên Công an được giao lưu, cùng trao đổi với các đại biểu thanh niên ưu tú, tiêu biểu làm theo lời Bác về tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV về kết quả rèn luyện, phấn đấu về tổ chức phong trào Đoàn.

Những kinh nghiệm chia sẻ tại diễn đàn là bài học quý cho mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND tham dự Diễn đàn tham khảo, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên CAND.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận, khẳng định và làm sáng tỏ thêm những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề Diễn đàn “Thanh niên rèn đức”; chia sẻ về quá trình tu dưỡng, rèn luyện của bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người; chia sẻ kinh nghiệm về các cách làm hay, mô hình tốt, sáng kiến hiệu quả của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo lời Bác…

* Trước đó, sáng cùng ngày, 445 đại biểu thanh niên tiêu biểu về tham dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” trên toàn quốc đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm lễ báo công dâng Bác.

Thanh niên tiêu biểu điển hình tham dự Đại hội làm lễ báo công dâng Bác.

Ngay sau lễ báo công, các đại biểu được đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Sau lễ báo công và dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ, đoàn đại biểu tiếp tục tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem phim tài liệu về cuộc đời sự nghiệp của Người và vinh dự được vào tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tâm Phạm – Trần Xuân
.
.