Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 14/12/2017, 18:14
Sáng ngày 14-12, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của đại diện 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. 


Dự hội thảo có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực UBDN tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 của Ban chỉ đạo TW, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT địa bàn nông thôn. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức và chỉ đạo thực hiện tiêu chí  về ANTT.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hiện toàn quốc có 9.327 đơn vị công an xã, với 136.008 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới ở địa phương; tỷ lệ điều tra khám phá án trong khu vực này những năm qua đạt cao (78,07%); xây dựng được trên 700 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT, trong đó tập trung nhiều tại địa bàn nông thôn…góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Tại hội thảo, có 7/15 đại diện các đơn vị, địa phương đã tham luận làm rõ những kết quả, hạn chế trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bài học kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình này trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã thông tin một số nét khái quát về chương trình xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ninh thời gian qua, nhất là việc thực hiện nội dung tiêu chí thứ 19 về “quốc phòng-an ninh”. 

Đặc biệt, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường an toàn thu hút các nhà đầu tư đến Quảng Ninh. Đồng chí đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường các giải pháp phù hợp, hỗ trợ để lực lượng Công an địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung này.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả, cách làm của công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, thời gian tới, công an các địa phương cần tập trung quán triệt nghiêm các mục tiêu, nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác đảm bảo ANTT. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, sát với tình hình thực tế của từng địa phương./.

Nguyễn Khánh – Quang Khải
.
.